Cô gái mê mẩn với du lịch bền vững

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nhìn lại chuỗi thời gian khởi nghiệp, Thư nói mình thật cố chấp ngay cả khi biết "đứa con cưng" đang đi sai đường. Còn hiện tại, cô đang hạnh phúc khi mô hình và hướng đi của mình được ví là "liều thuốc xanh".

Thư cũng là mẫu người mê du lịch - Ảnh: CÔNG TRIỆU
Thư cũng là mẫu người mê du lịch - Ảnh: CÔNG TRIỆU
Mãi cố chấp đến mất định hướng
Nguyễn Ngọc Thư (35 tuổi) - sáng lập viên công ty BiTour (trụ sở ở Q.3, TP.HCM) - từng tốt nghiệp ngành Xã hội học của Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia TP.HCM.
Nhiều năm trước, khi đang làm luận văn thạc sĩ xã hội học, cô đọc được cuốn Mê Kông ký sự của NSND Phạm Khắc,  bị ấn tượng bởi bức hình dòng sông đục ngầu màu phù sa được ôm ấp bởi cánh rừng xanh ngút ngàn. "Đúng rồi, là du lịch trải nghiệm" - Thư nghĩ.
Ý tưởng thành lập công ty làm về du lịch ập tới. Cách để cô lập công ty là lần mò mọi thứ trên mạng, và cô nắm 19% cổ phần.
Sau 1 năm, cô thấy rằng việc làm du lịch theo lối truyền thống chẳng mang lại điều gì quá đặc biệt. Mang một khoản nợ, cô dứt ra rồi thành lập BiTour của hôm nay.

Từ 2012, BiTour được định hướng chuyên tổ chức các chuyến trải nghiệm thiên nhiên, nhằm kết nối các bạn trẻ độc thân. Hiệu ứng ở một số chuyến đi đầu là rất tốt, không dưới 5 người lúc ấy liền tìm đến Thư để ngỏ ý được góp vốn. Tất cả như "liều doping" được tiêm vào cơ thể uể oải sau lần thất bại, nhưng Thư từ chối tất cả. Lúc đó, cô nói rằng mình rất tự tin ý tưởng này sẽ thành công vang dội.

Không dễ dàng để Thư tìm được đến ý niệm làm du lịch bền vững - Ảnh: V.TRÍ
Không dễ dàng để Thư tìm được đến ý niệm làm du lịch bền vững - Ảnh: V.TRÍ
Nhưng 6 năm trời, từng tour được tổ chức chỉ đưa Thư đến gần hơn với sự bế tắc. Thu không đủ chi, cô liên tục phải thay đổi chương trình, mô hình, cách thức, địa điểm… Càng vùng vẫy càng sa lầy trong vũng bùn ấy, Thư hoài nghi năng lực của chính mình. 

Ngước nhìn lại, Thư lúc đó thật cố chấp, tự tin đến thái quá và chẳng chịu lắng nghe, nhìn nhận. Thư mất luôn định hướng

Nguyễn Ngọc Thư

Thuận tự nhiên
Thư nói rằng trong khởi nghiệp có hai thiên hướng. Một sẽ bỏ cuộc thật sớm. Hai là cố chấp, nhất quyết không thay đổi dù "đứa con cưng" đang mang lại đau thương cỡ nào. Và cô là mẫu thứ hai. 
Điển hình là vào cuối 2019, sau nhiều tháng ngưng hoạt động thì một tour dành cho người độc thân theo phiên bản mới được cô đứng ra tiếp tục tổ chức. Chuyến đó tiếp tục lỗ, cũng là cơ hội tuyệt vời để Thư nhìn rõ con đường của mình. 
Cô quyết định dừng lại toàn bộ các tour độc thân, toàn tâm toàn ý đi theo hướng mới, kết nối con người trở về với tự nhiên. Cơ duyên này cô có được xuất phát từ một chuyến đi mà sau này trở thành điểm đến chính và cũng định hình toàn bộ chiến lược mới với những giá trị cốt lõi cho BiTour.
Mọi người khi đi tour đều phải tham gia ký kết bảo vệ môi trường, bảo vệ động vật hoang dã bằng du lịch xanh bền vững… Tour từ chối việc sử dụng các loại sản, thực phẩm công nghiệp đóng hộp có thể thải ra rác. Đồ ăn, thức uống được đoàn gói hoàn toàn trong lá chuối, ly bình cá nhân, thân thiện môi trường, dễ phân hủy.

Để khách hàng trải nghiệm, hòa mình vào thiên nhiên là cách Thư làm - Ảnh: V.TRÍ
Để khách hàng trải nghiệm, hòa mình vào thiên nhiên là cách Thư làm - Ảnh: V.TRÍ
Cô nói rằng rất nhiều người khi kết thúc hành trình của mình đã ví chuyến đi là "liều thuốc xanh, viên thuốc xanh". Có một người từng tỏ ra rất bất ngờ khi đứa con trai 5 tuổi của họ sau khi tham gia chuyến đi ở BiTour đã không còn thói quen xem điện thoại.
Lại một lần nữa, Thư thấy được hiệu quả của việc thuận tự nhiên. Đó là nếu trước kia cô dành cả chuyến đi chỉ để kết duyên cho các bạn trẻ nhưng mãi chẳng thành công, thì vô tình trong các chuyến đi này, lượng cặp đôi nên duyên lại nhiều lạ thường. 

Là công của tất cả

Với nhân sự chủ lực khoảng 30 người, BiTour hiện là đối tác của hầu hết các vườn quốc gia trong nước, có 8 điểm đến với 3 hạng mục du lịch như mạo hiểm, sức khỏe và khám phá, cùng 10 tour diễn ra mỗi cuối tuần.

Cô nói để có được BiTour hôm nay, tất cả đều nhờ công của mọi người. "Nếu không có những con người tâm huyết cùng công ty, nói đúng hơn là tâm huyết với lối giá trị sống xanh thì có lẽ tất cả đã đổ sụp ở thời điểm khó khăn ấy" - Thư nói.

Vinh danh 25 startup Việt tiêu biểu đêm 18-9

Nhằm tạo sân chơi ý nghĩa, khích lệ tinh thần cho các start-up tại TP.HCM cũng như nhiều địa phương khác trên cả nước, báo Tuổi Trẻ đồng hành cùng một số đơn vị tổ chức giải Tuổi Trẻ Golf Tournament for Startup 2020.

Đây cũng là hoạt động nhằm kỉ niệm 75 năm Quốc Khánh nước CHXHCN Việt Nam, 89 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và 45 năm ngày thành lập báo Tuổi Trẻ.

Sẽ có khoảng 20-25 câu chuyện khởi nghiệp nổi bật được chọn để giới thiệu trên báo Tuổi Trẻ (online hoặc báo giấy, truyền hình Tuổi Trẻ, fanpage…) từ tháng 7 đến đầu tháng 9-2020. Dự kiến thời điểm trao giải cho các startup được hội đồng chuyên môn chọn sẽ là đêm 18-9 tại sân golf Long Thành.

Ngoài việc được vinh danh trên mặt báo, những ý tưởng này sẽ có cơ hội tiếp cận với nhiều quỹ đầu tư.

Ban tổ chức cũng sẽ chọn một số startup tiêu biểu để hỗ trợ một khoản kinh phí với sự đồng hành của các đơn vị, như: Golf Long Thành, HD Bank, nhãn Trà Xanh Không độ, quỹ VinaCapital Ventures, CP ĐT&TM Thái Bình, IDICO, Hội Gôn TP.HCM (SGGA), Tân Thuận... (sẽ có khoảng 20- 25 startup được trao bằng khen + giải thưởng là 20 triệu đồng, trong đó, có 1 startup được trao giải đặc biệt với bằng khen + giải thưởng lên tới 100 triệu đồng).

CÔNG TRIỆU (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.