Ai là quán quân chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2020?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Thu Hằng, Quốc Anh, Tuấn Kiệt hay Dũng Trí sẽ là quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2020? Nhiều người trẻ yêu thích gameshow truyền hình trí tuệ này đang mong chờ các nhà leo núi trổ tài trong cuộc thi chung kết năm.
Sáng chủ nhật, 20.9 tới đây, chương trình chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2020 sẽ diễn ra và được truyền hình trực tiếp từ trường quay của Đài truyền hình Việt Nam và trực tiếp từ 4 điểm cầu - 4 tỉnh thành Hà Nội, Ninh Bình, Đắk Lắk, Quảng Trị. Ai sẽ là quán quân?
Nhìn lại hành trình của 4 nhà leo núi xuất sắc nhất năm
Nguyễn Thị Thu Hằng, cô gái đến từ Trường THPT Kim Sơn A, Ninh Bình là "bóng hồng" duy nhất lọt vào vòng chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia sau 8 năm. Cô cũng là thí sinh đầu tiên mang cầu truyền hình trực tiếp Olympia về Trường THPT Kim Sơn A, Ninh Bình.

"Bóng hồng" duy nhất lọt vào vòng chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia sau 8 năm ẢNH CHỤP MÀN HÌNH
"Bóng hồng" duy nhất lọt vào vòng chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia sau 8 năm ẢNH CHỤP MÀN HÌNH
Thu Hằng học giỏi các môn tự nhiên, đặc biệt là môn sinh học. Nữ sinh từng giành các giải thưởng: huy chương bạc giải toán bằng tiếng Anh trên internet cấp quốc gia ngày lớp 8; giải khuyến khích cấp quốc gia ở Olympic tiếng Anh trên internet lớp 9.
Lưu Đào Dũng Trí, gương mặt được xác định vào vòng chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia gần đây nhất, ngày 13.9. Nam sinh tới từ Trường THPT chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội, với lợi thế “chủ nhà”, Trí hứa hẹn sẽ có rất đông đảo thầy cô, bạn bè người thân ủng hộ tại trường quay Đài truyền hình Việt Nam trong ngày 20.9 tới đây. Dũng Trí 2 lần đạt điểm nhì cao nhất tại cuộc thi tuần, tháng, lần đầu giành vòng nguyệt quế ở cuộc thi quý 4.
Vũ Quốc Anh, thí sinh tới từ THPT Ngô Gia Tự, Đắk Lắk cũng là thí sinh đầu tiên mang cầu truyền hình trực tiếp Olympia về trường mình. Nam sinh giỏi các môn tự nhiên, có nhiều lợi thế ở môn vật lý và sinh học.

Thu Hằng, Dũng Trí, Tuấn Kiệt, Quốc Anh (từ trên xuống dưới, trái qua phải) - 4 nhà leo núi năm nay  ẢNH CHỤP MÀN HÌNH
Thu Hằng, Dũng Trí, Tuấn Kiệt, Quốc Anh (từ trên xuống dưới, trái qua phải) - 4 nhà leo núi năm nay ẢNH CHỤP MÀN HÌNH
Ở cuộc thi tuần và tháng, Quốc Anh lần lượt đạt điểm số rất cao, 385 và 295. Nam sinh yêu thích Đường lên đỉnh Olympia từ nhỏ, tự tìm kiếm các hội nhóm về sân chơi này trên mạng và ôn luyện để có mặt trong cuộc thi chung kết năm.
Thí sinh thứ 4 là Văn Ngọc Tuấn Kiệt, Trường THPT thị xã Quảng Trị tới từ vùng đất Quảng Trị giàu truyền thống hiếu học và có nhiều thành tích của sân chơi Đường lên đỉnh Olympia.
Trường THPT thị xã Quảng Trị từng có quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm 2015 là Văn Viết Đức và á quân năm 2018 là Lê Thanh Tân Nhật. Tỉnh Quảng Trị cũng có một quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm 2017 là Phan Đăng Nhật Minh.
Đặc biệt, cả 4 chàng trai siêu giỏi nhắc đến ở trên đều quê ở huyện Hải Lăng.
Kỳ tích Olympia 2020 có gọi tên Quảng Trị?
Cho đến giờ phút này, không khí mong chờ cuộc thi chung kết năm đã rất “nóng” ở cả 4 địa phương có cầu truyền hình trực tiếp. Không chỉ vậy, rất nhiều bạn trẻ yêu thích sân chơi Đường lên đỉnh Olympia cũng hồi hộp chờ tới ngày 20.9. Họ chia sẻ với PV Báo Thanh Niên dự đoán kết quả của mình.
Nguyễn Hòa Kim Thái, 18 tuổi, thí sinh cuộc thi tuần 3, tháng 3, quý 4 Đường lên đỉnh Olympia năm 2019, cho biết cô dự đoán Văn Ngọc Tuấn Kiệt, Trường THPT thị xã Quảng Trị là quán quân năm 2020. Năm ngoái, chính Thái cũng dự đoán đúng Trần Thế Trung là quán quân của Olympia 2019.

Tuấn Kiệt, chàng trai quê Quảng Trị đang được nhiều người dự đoán giành quán quân  ẢNH CHỤP MÀN HÌNH
Tuấn Kiệt, chàng trai quê Quảng Trị đang được nhiều người dự đoán giành quán quân ẢNH CHỤP MÀN HÌNH
“Tuấn Kiệt rất bình tĩnh. Phong độ các trận đấu vừa qua cho thấy Kiệt rất có khả năng. Quảng Trị vừa có quán quân vừa có nhiều lần vào chung kết năm nên Tuấn Kiệt sẽ có nhiều động lực hơn rất nhiều”, Nguyễn Hòa Kim Thái chia sẻ.
Nguyễn Hằng Thu, thí sinh Đường lên đỉnh Olympia năm 2018, đang là sinh viên Trường ĐH Ngoại thương Hà Nội thì dự đoán Vũ Quốc Anh, thí sinh tới từ Trường THPT Ngô Gia Tự, Đắk Lắk là quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2020.
“Quốc Anh ít phạm sai sót, nếu quan sát những lần em luyện tập trên mạng có thể thấy phong độ của em rất đều”, Hằng Thu chia sẻ.

Chủ nhà của cuộc thi năm Olympia năm nay, Dũng Trí  ẢNH CHỤP MÀN HÌNH
Chủ nhà của cuộc thi năm Olympia năm nay, Dũng Trí ẢNH CHỤP MÀN HÌNH
Trong khi đó, Nguyễn Trần Thành Đạt, Trường THPT Bảo Lộc, Lâm Đồng, thí sinh Đường lên đỉnh Olympia 2020 phân tích rất cặn kẽ về 4 thí sinh tham gia chung kết năm ngày 20.9 tới đây: “Theo cá nhân tôi, trận chung kết năm quy tụ 4 thí sinh xuất sắc nhất, họ đã vượt qua hàng ngàn bản đăng ký và 140 thí sinh khác để có mặt vào trận đấu cuối cùng nên ai cũng giỏi cả. Mỗi thí sinh tham gia trận chung kết năm có những điểm mạnh yếu khác nhau và chắc chắn đã có những chiến lược, chiến thuật riêng”.
“Ở Thu Hằng, tôi cảm thấy ấn tượng bởi sự nhanh nhẹn và hiểu biết sâu rộng của cô ấy, đặc biệt là môn sinh. Đói với Quốc Anh, nếu ai để ý kỹ sẽ thấy cậu ấy luôn quyết đoán và giải toán rất nhanh, kỹ năng bấm chuột và gõ bàn phím tuyệt vời. Tuấn Kiệt với thế mạnh là vốn hiểu biết xã hội và tự nhiên đều rộng, tôi nghĩ cậu ấy cũng sẽ là một đối thủ đáng gờm cho 3 thí sinh còn lại".

Quốc Anh cũng được khen ngợi là bình tĩnh  ẢNH CHỤP MÀN HÌNH
Quốc Anh cũng được khen ngợi là bình tĩnh ẢNH CHỤP MÀN HÌNH
"Cuối cùng là Dũng Trí, cậu ấy là nhân tố bí ẩn nhất trong trận chung kết năm, một ẩn số cực kỳ thú vị. Cả 4 bạn tôi đều có cơ hội nói chuyện, nhắn tin nhưng theo như cảm nhận cá nhân của tôi, có thể chiến thắng có thể thuộc về Dũng Trí. Tuy nhiên có lẽ 4 bạn ngang sức ngang tài như nhau, biết đâu kết quả lại ngang nhau đến phút cuối và sẽ tạo nên lịch sử câu hỏi phụ trong trận chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia để lên ngôi quán quân?”, Thành Đạt trao đổi.

Gala 20 năm Đường lên đỉnh Olympia

Bộ đôi MC Ngọc Huy - Diệp Chi được yêu thích trong Đường lên đỉnh Olympia  ẢNH FANPAGE ĐƯỜNG LÊN ĐỈNH OLYMPIA
Bộ đôi MC Ngọc Huy - Diệp Chi được yêu thích trong Đường lên đỉnh Olympia ẢNH FANPAGE ĐƯỜNG LÊN ĐỈNH OLYMPIA
Đường lên đỉnh Olympia do VTV3 sáng tạo năm 1999, và là trò chơi truyền hình lâu đời nhất của VTV. Trong đó mỗi năm có 36 cuộc thi tuần, 12 cuộc thi tháng, 4 cuộc thi quý và 1 cuộc thi chung kết năm được truyền hình trực tiếp với 4 điểm cầu được đặt tại các địa phương có học sinh tham dự.
20 năm qua, Đường lên đỉnh Olympia luôn là chương trình truyền hình trí tuệ, chưa bao giờ hết thu hút trong giới trẻ, tìm ra những người trẻ tài năng, sáng tạo, năng động. 20 giờ 10 tối 19.9.2020, trên VTV1, chương trình Gala 20 năm Đường lên đỉnh Olympia được phát sóng, nhiều câu chuyện về sân chơi này hứa hẹn nhiều thú vị, ấn tượng với nhiều thế hệ khán giả.
Theo Thúy Hằng (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.