Cô gái 22 tuổi đã 'dằn túi' 50 việc làm thêm bán thời gian

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Những chia sẻ của Regine Chan (22 tuổi, Singapore) về suốt 10 năm làm thêm thời học sinh, sinh viên gây chú ý cho nhiều bạn trẻ trên con đường rèn luyện bản thân.

Regine Chan (hàng trên, bìa phải) sau 10 năm trải qua nhiều công việc làm thêm nay đã tốt nghiệp đại học và được nhận vào một công ty đa quốc gia lớn - Ảnh: TODAY
Regine Chan (hàng trên, bìa phải) sau 10 năm trải qua nhiều công việc làm thêm nay đã tốt nghiệp đại học và được nhận vào một công ty đa quốc gia lớn - Ảnh: TODAY
Trên trang Today (Singapore), Chan tâm sự từ 12 tuổi đã bắt đầu để ý những mẩu tin tìm việc trên các trang mạng xã hội.
Từ đó, cô nhận nhiều việc trong khả năng, từ đơn giản như rửa chén, phát tờ rơi, phục vụ khách hàng đến đóng mascot, bán hàng…
10 năm qua, Chan "đầu quân" cho khoảng 50 công ty lớn nhỏ, từ những cái tên địa phương, doanh nghiệp đa quốc gia đến những start-up, tổ chức chính phủ và phi chính phủ…
"Trong 10 năm trước khi tốt nghiệp đại học, tôi đã làm 50 việc làm thêm khác nhau, có lúc làm liên tục 3 công việc từ 7h sáng đến tận nửa đêm", cô kể.
Năm 2019, Regine Chan tốt nghiệp chuyên ngành kinh doanh Đại học Kỹ thuật Nanyang (Singapore).
Nhờ kinh nghiệm từ thời học sinh, sinh viên, Chan gây ấn tượng cho nhà tuyển dụng và được nhận chính thức vào vị trí chuyên viên tư vấn chiến lược cho một công ty tư vấn quản lý toàn cầu tại Singapore.
"10 năm làm 50 việc bán thời gian, tôi thu được nhiều kinh nghiệm cho hành trang đường đời của mình", Chan nói.
Chan làm tiếp thị bia tại sân bay Changi năm 2015 - Ảnh: TODAY
Chan làm tiếp thị bia tại sân bay Changi năm 2015 - Ảnh: TODAY
Chan kể nhờ làm thêm, cô vứt bỏ được sự ngại ngùng, tự ti. Dẫu nhận việc chân tay đơn giản, cô đều làm hết mình và bỏ ngoài tai mọi lời xì xầm.
"Tôi cũng không sợ thất bại. Nhiều bạn trẻ ngại thay đổi, ngại những công việc mới vì họ sợ sẽ không thành công", cô nói. Với Chan, cơ hội luôn có ở bất kỳ đâu, miễn là biết bỏ qua tự ái và tự ti.
Như năm 16 tuổi, Chan làm tiếp thị cho một công ty tiếp thị mỹ phẩm trong mùa tết, chung với 2 người mẫu tuyệt đẹp. Họ có thu nhập gấp 5 lần học sinh như cô.
Chan vẫn tin tưởng vào bản thân. Dù ban đầu khi mời 10 người khách thì hết 9 người từ chối, Chan vẫn thấy lạc quan: 1 người đồng ý.
"1.000 câu ‘Chào quý khách’ thì phải chuẩn bị tinh thần nghe 1.000 câu ‘Không, cảm ơn’. Nhưng cứ tiếp tục và dần dần tỉ lệ xuất hiện câu ‘Không, cảm ơn’ sẽ giảm xuống", Chan nói.
Hết chiến dịch tiếp thị năm đó, Chan bán được số sản phẩm "ăn đứt" 2 đồng nghiệp xinh đẹp kia.
Những công việc làm thêm luôn mang đến cho sinh viên những kinh nghiệm quý báu - Ảnh: GETTY IMAGES
Những công việc làm thêm luôn mang đến cho sinh viên những kinh nghiệm quý báu - Ảnh: GETTY IMAGES
Theo Chan, mỗi người đều có thế mạnh riêng và từng công ty đều có thể cho bạn những bài học quý giá.
"Năm 2014, tôi làm việc cho một công ty phần mềm nhỏ, nhưng ở đây tôi học được rất nhiều điều hữu ích từ anh chủ. Trân trọng mọi cơ hội nhỏ cũng có thể biến đó thành thời cơ tốt", Chan nói.
Cũng qua thời gian làm thêm, Chan chiêm nghiệm dù cuộc đời đôi lúc không công bằng, nhưng mỗi người có thể tự cân bằng theo hướng tốt hơn.
Chẳng hạn, làm thêm nhiều nên thời gian học của cô ít hơn các bạn khác. Cô linh động tận dụng từng thời gian nhỏ, như lúc đi xe buýt, lúc nghỉ ngơi, thậm chí lúc rửa chén, lau nhà… để học bài.
"Tình hình COVID-19 sẽ khiến không ít bạn vừa tốt nghiệp sẽ gặp khó khăn, tuy nhiên cũng là dịp tốt cho các bạn tìm kiếm những cơ hội mới, phá vỡ những định kiến cũ kỹ để thành công", Chan nói.
Sinh viên Việt Nam ở Nhật gặp khóSinh viên Việt Nam ở Nhật gặp khó
TTO - Dịch COVID-19 đã khiến nhiều trường học, gồm trường đại học và các trường dạy tiếng nước ngoài, ở Nhật chuyển sang hình thức dạy học online. Nhiều sinh viên Việt Nam gặp không ít khó khăn.
Theo HOÀNG THI (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.