Người trẻ may khẩu trang vải tặng miễn phí trong mùa dịch Covid-19

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trong mùa dịch Covid-19, nhiều bạn trẻ đã đi học cách may khẩu trang vải để sử dụng và tặng nhiều người khác phòng tránh dịch bệnh này.
Nhiều người may khẩu trang vải để sử dụng và tặng người khác trong mùa dịch Covid-19/ Ảnh: Tấn Đạt
Nhiều người may khẩu trang vải để sử dụng và tặng người khác trong mùa dịch Covid-19/ Ảnh: Tấn Đạt
Học xong chỉ lại cho bà con
Một buổi sáng tháng 3, tại địa chỉ số 168 Hùng Vương, P.2, Q.10, TP.HCM bỗng rôm rả tiếng cười nói của các chị, dì và các bạn đoàn viên trẻ. Họ đến đây để học cách may khẩu trang vải, ai cũng cầm vài mảnh vải, cây kim, cuộn chỉ để bắt đầu làm học trò.
Giơ 2 miếng vải đã được cắt theo hình dáng khẩu trang, chị Vũ Thị Kim Loan, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ P.2, Q.10, TP.HCM thoăn thoắt đi vài đường chỉ, lật qua lật lại trong chớp mắt mà đã xong chiếc khẩu trang vải được may bằng tay.
Chị Kim Loan (áo dài hồng) hướng dẫn các chị, em may khẩu trang/ Ảnh: Tấn Đạt
Chị Kim Loan (áo dài hồng) hướng dẫn các chị, em may khẩu trang/ Ảnh: Tấn Đạt
Chị Kim Loan bộc bạch nói: “Cách may khẩu trang vải rất đơn giản, nếu muốn đẹp thì lựa vải có bông hoa, màu sắc, sợ hầm thì may rộng một chút”.
Háo hức với việc học may khẩu trang, chị Nguyễn Thị Thu, 30 tuổi, công tác tại Đoàn Thanh niên P.2, Q.10, TP.HCM, cho biết có thể tận dụng vải dư ở nhà, lấy hai miếng vải cắt theo hình khẩu trang chấp lại là may thôi. May đều thì nó đẹp, may lệch thì nó xấu. Chị cố gắng học may đẹp để còn chỉ lại cho mấy bạn đoàn viên thanh niên khác nữa.
Việc may khẩu trang vải dễ dàng với nhiều bạn đoàn viên trẻ/ Ảnh: Tấn Đạt
Việc may khẩu trang vải dễ dàng với nhiều bạn đoàn viên trẻ/ Ảnh: Tấn Đạt
Cứ thế “lớp học” diễn ra vỏn vẹn chưa đầy một tiếng, ai cũng làm được chiếc khẩu trang vải mang về sử dụng.
Chị Vũ Thị Kim Loan cho biết: "Trước tình hình khan hiếm về khẩu trang y tế, hội phụ nữ đã phối hợp với các bạn đoàn viên tự may tay các khẩu trang vải để sử dụng. Mình lên đây hướng dẫn, nếu ai có máy may thì tốt, còn không thì các bạn có thể may tay ở nhà. Mọi người đều có khẩu trang bảo vệ cho bản thân mình, gia đình và có thể chỉ lại cách may cho bà con hàng xóm nữa”.
Cô Trương Thu Hương, người dân tại P.2, Q.10, TP.HCM, cho biết việc may khẩu trang vải rất thiết thực, đây là một hình ảnh đẹp của người phụ nữ hiện đại giúp gia đình và mọi người trong thời dịch Covid- 19.
Góp phần bảo vệ môi trường
Trong những ngày qua, sinh viên, giảng viên, cán bộ Trường ĐH Hoa Sen TP.HCM cảm thấy ấm lòng với thùng phát khẩu trang vải miễn phí được đặt ngay tại trường. Được biết, những chiếc khẩu trang vải đó do chính tay giảng viên và sinh viên khoa Thiết kế và nghệ thuật của trường đã nỗ lực chung tay phòng chống đại dịch thông qua việc may 1.000 khẩu trang vải dành tặng giảng viên, sinh viên và nhân viên trong lúc khẩu trang y tế đang khan hiếm.
Cô Lê Kim Thủy, giảng viên ngành thiết kế thời trang, cho biết các giảng viên khoa mình đã cùng sinh viên tình nguyện thực hiện ý tưởng may khẩu trang bằng tất cả sự nhiệt tình. Dự án đã được lên ý tưởng và tiến hành ngay sau tết. Những chiếc khẩu trang được may với chất liệu vải cotton mỏng, thông thoáng, khẩu trang có thể giặt để tái sử dụng, hướng đến bảo vệ môi trường. Đồng thời, khẩu trang cũng được may với những sắc màu đa dạng và trẻ trung, phù hợp với môi trường học đường. Sinh viên được hướng dẫn kỹ thuật may và triển khai công việc tại phòng thực hành của khoa hoặc may tại nhà để kịp tiến độ dự án.
Những chiếc khẩu trang vải do chính tay cô và trò khoa Thiết kế và nghệ thuật của Trường ĐH Hoa Sen làm ra/ Ảnh: Tấn Đạt
Những chiếc khẩu trang vải do chính tay cô và trò khoa Thiết kế và nghệ thuật của Trường ĐH Hoa Sen làm ra/ Ảnh: Tấn Đạt
Nhẹ, thoáng mát là tiêu chí mà cô trò Trường ĐH Hoa Sen đặt ra trong việc may khẩu trang vải/ Ảnh: Tấn Đạt
Nhẹ, thoáng mát là tiêu chí mà cô trò Trường ĐH Hoa Sen đặt ra trong việc may khẩu trang vải/ Ảnh: Tấn Đạt
Đồng hành với cô Kim Thủy trong việc may khẩu trang lần này, cô Nguyễn Nhật Thiếu Anh, giảng viên khoa Thiết kế và nghệ thuật tâm sự: “Dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, nhiều nơi cung cấp nguyên liệu đã đóng cửa, chúng tôi rất khó khăn trong việc tìm kiếm đầy đủ những nguyên phụ liệu. Tuy nhiên, với thiết kế tạo rãnh mặt trong giúp người dùng có thể lót giấy hoặc vải dệt than hoạt tính và thay thường xuyên để tái sử dụng nhiều lần giúp bảo vệ môi trường”, cô Thiếu Anh cho biết.
Theo Tấn Đạt (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.