Hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cụm Tây Nguyên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 21-11, tại TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cụm Tây Nguyên năm 2019. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Anh Tuấn-Bí thư Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn; Nguyễn Thị Thu Vân-Trưởng ban Thanh niên nông thôn Trung ương Đoàn và đại diện Tỉnh Đoàn các tỉnh Tây Nguyên.
Năm 2019, với chủ đề công tác “Năm Thanh niên tình nguyện”, tổ chức Đoàn các cấp trong cụm Tây Nguyên đã cụ thể hóa các phong trào, chú trọng tổ chức các hoạt động tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh như:  tu sửa đường giao thông, thu-gom phân loại rác thải, bóc gỡ bảng quảng cáo sai quy định, trồng cây xanh…  Tỉnh Đoàn Đak Lak đã thực hiện được 151 công trình, trên 1.800 phần việc thanh niên; Tỉnh Đoàn Gia Lai trồng mới được hơn 290.000 cây xanh, phát quang 206 km đường giao thông nông thôn…
Toàn cảnh hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cụm Tây Nguyên. Ảnh: Phan Lài
Toàn cảnh hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cụm Tây Nguyên. Ảnh: Phan Lài
Đối với các hoạt động an sinh xã hội, tổ chức Đoàn các cấp trong cụm đã thực hiện hàng ngàn phần việc ý nghĩa như: xây dựng khu vui chơi cho thiếu nhi, công trình nước sạch, nhà bán trú cho em, tặng quà gia đình chính sách ghi dấu ấn với người dân và chính quyền địa phương. Tiêu biểu có Tỉnh Đoàn Kon Tum với việc trao hơn 3.900 suất quà cho các gia đình khó khăn, gia đình chính sách, học sinh-sinh viên; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho trên 5.000 lượt người…
Trong hoạt động đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, các tổ chức Đoàn đã tiếp tục đẩy mạnh truyền thông, tổ chức các lớp tập huấn, các cuộc thi ý tưởng sáng tạo. Các hoạt động đồng hành với thanh niên trong rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống được tổ chức đa dạng thông qua các trại huấn luyện, chương trình trải nghiệm thực tế…
Tại hội nghị, đại diện các Tỉnh Đoàn trong cụm cũng đã chia sẻ những khó khăn trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019 như việc tìm đầu ra cho đội ngũ cán bộ Đoàn quá tuổi còn gặp vướng mắc; giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp chưa hiệu quả; tỷ lệ tập hợp thanh niên vào tổ chức Đoàn ở một số đơn vị còn thấp; việc bố trí Tổng phụ trách Đội không đúng chuyên môn ảnh hưởng đến chất lượng phong trào…
Anh Nguyễn Hoàng Phong-Bí thư Tỉnh Đoàn Gia Lai phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Phan Lài
Anh Nguyễn Hoàng Phong-Bí thư Tỉnh Đoàn Gia Lai phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Phan Lài
Bên cạnh đó, các đơn vị cũng đã chia sẻ một số cách làm hay như: các tổ chức cơ sở Đoàn chủ động kết nối để vận động nguồn lực hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp (Tỉnh Đoàn Đak Nông); giới thiệu, tuyên dương và nhân rộng gương người tốt, việc tốt của thanh thiếu nhi thông qua mạng xã hội (Tỉnh Đoàn Gia Lai); đoàn viên thanh niên khối các cơ quan đảm nhận bí thư chi đoàn thôn, buôn (Tỉnh Đoàn Lâm Đồng)… Những ý kiến tại hội nghị được đồng chí Nguyễn Anh Tuấn-Bí thư Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn chia sẻ làm rõ, đồng thời tiếp thu và tổng hợp báo cáo Ban Bí thư Trung ương Đoàn có hướng dẫn cụ thể.
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn-Bí thư Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn đánh giá cao sự nỗ lực của các Tỉnh Đoàn trong cụm Tây Nguyên. Đồng chí nhấn mạnh năm 2020 có nhiều sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, của đất nước. Theo đó, chủ đề công tác năm 2020 là “Tuổi trẻ Việt Nam tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”. Các đơn vị cần chú trọng tổ chức các hoạt động gắn với chào mừng Đại hội Đảng các cấp; chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020). Năm 2020 cũng là năm đầu tiên triển khai nghị quyết của Đại hội Hội LHTN Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2019-2024. Các đơn vị cần đề ra giải pháp thực hiện có hiệu quả, đổi mới phương thức hoạt động; làm tốt công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống vẻ vang của Đoàn cho đoàn viên, thanh thiếu nhi…
Phan Lài

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.