Cô gái 23 tuổi được chọn vào nhóm cố vấn trẻ của Tổng thống Indonesia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
 Tổng thống Indonesia Joko Widodo vừa công bố danh sách 7 trợ lý trẻ tuổi có nhiệm vụ thúc đẩy tinh thần đổi mới trong các lĩnh vực khác nhau và kết nối với giới trẻ.

 Putri Tanjung - CEO của công ty Creativeprenuer, là con gái rượu của ông trùm truyền thông Chairil Tanjung - Ảnh: INSTAGRAM
Putri Tanjung - CEO của công ty Creativeprenuer, là con gái rượu của ông trùm truyền thông Chairil Tanjung - Ảnh: INSTAGRAM
Báo Jakarta Post cho biết 7 trợ lý trẻ này là lãnh đạo một số doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, công ty công nghệ tài chính, nhân vật nổi tiếng và đại diện một số phong trào xã hội.
Phát biểu tại Phủ Tổng thống Merdeka ở Jakarta ngày 21-11, Tổng thống Joko Widodo nhấn mạnh các trợ lý đặc biệt trên có nhiệm vụ gợi ý cho ông những ý tưởng sáng tạo cần cho sự phát triển đất nước trong các lĩnh vực khác nhau.
Những trợ lý trẻ tuổi này, người nhỏ nhất mới 23 còn người "già nhất" cũng chỉ 36, sẽ tham gia thảo luận cùng Tổng thống, đề xuất các ý tưởng đổi mới sáng tạo và các "giải pháp vượt trội", đồng thời làm cầu nối giúp Tổng thống tiếp cận giới trẻ, sinh viên và các cộng đồng dân cư.
Trên thực tế họ đã là những người có thành công nghề nghiệp bước đầu tại Indonesia, một dạng những người trẻ đang tạo cảm hứng. 
Như Adamas Belva Syah Devara - CEO và là nhà sáng lập công ty khởi nghiệp Ruangguru trong lĩnh vực công nghệ giáo dục; Andi Taufan Garuda Putra - nhà sáng lập công ty  công nghệ Amartha Fintech và cô Putri Tanjung - CEO của công ty Creativeprenuer.
 Tổng thống Joko (thứ tư từ trái sang) và 7 người trẻ được ông mời làm cố vấn - Ảnh: COMPAS
Tổng thống Joko (thứ tư từ trái sang) và 7 người trẻ được ông mời làm cố vấn - Ảnh: COMPAS
Ngoài ra còn có Ayu Kartika Dewi - đồng sáng lập công ty SabangMerauke; Gracia Billy Mambrasar - CEO của Kitong Bisa; nhà hoạt động xã hội Angkie Yudistia và Aminuddin Maruf - cựu Chủ tịch Phong trào Sinh viên Hồi giáo Indonesia (PMII).
Người trẻ nhất (23 tuổi) là cô Putri Tanjung - CEO của công ty Creativeprenuer. Cô cũng chính là con gái rượu của ông trùm truyền thông Chairil Tanjung.
Trong phần giới thiệu dàn cố vấn trẻ, chính Tổng thống Joko cũng thốt lên: "Tôi cũng lấy làm ngạc nhiên khi cô ấy chỉ mới 23 tuổi".
Nhà lãnh đạo của Jakarta đặc biệt nhấn mạnh đến thành tích của chàng trai tên Billy, 31 tuổi. Là người dân tộc thiểu số Papua, Billy đã giành được học bổng và lấy được bằng Thạc sĩ tại ĐH Oxford danh giá ở Anh, trong khi Angkie, là cô gái bị điếc bẩm sinh và là nhà hoạt động bảo vệ quyền của người điếc.
"Tôi đã hỏi Angkie rằng liệu cô ấy có chịu làm người phát ngôn về các vấn đề xã hội cho tôi không" - Tổng thống Jokowi cho biết.
Ý Nguyên (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.