Niềm vui từ "Nhà nội trú yêu thương"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Một khu nhà nội trú khang trang cùng những phần quà ý nghĩa vừa được chi hội Xanh Yêu Thương (trực thuộc Hội Y tế công cộng TP. Hồ Chí Minh) phối hợp với CIFE-Quỹ Vì sự nghiệp giáo dục trẻ em (thuộc Công ty TNHH Oxley Mk Holdings Việt Nam) trao tặng Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú THCS Lơ Pang (xã Lơ Pang, huyện Mang Yang, Gia Lai). Đây là sự chung tay kịp thời đối với thầy cô và các em học sinh vùng khó.
Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú THCS Lơ Pang nằm trong vùng đặc biệt khó khăn. Trường có 384 học sinh người Bahnar và 7 học sinh người Kinh. Trong số này có đến 117 học sinh ở làng A Lao cách trường hơn 9 km, 31 học sinh ở làng Pờ Yầu cách trường hơn 12 km. Hành trình đến trường của các em thật sự khó khăn, vì đường xa nên gia đình thường chở các em đến trường vào sáng thứ hai và đón vào chiều thứ bảy. Dù được các cấp, các ngành quan tâm, nhưng 7 phòng nội trú với 80 giường của trường không đủ chỗ cho 148 em học sinh. Vì vậy, nhiều em phải chia sẻ chiếc giường ngủ chỉ rộng 0,8 m với 1 bạn khác, khiến việc sinh hoạt cũng như học tập của các em bị ảnh hưởng khá nhiều.
 Ban tổ chức tặng chăn cho các em học sinh ở nội trú.   Ảnh: P.L
Ban tổ chức tặng chăn cho các em học sinh ở nội trú. Ảnh: P.L
Sau khi được anh Nguyễn Tấn Minh-cán bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mang Yang kết nối, đại diện chi hội Xanh Yêu Thương đã về khảo sát thực tế tại trường và đầu tư xây dựng dự án “Nhà nội trú yêu thương” với mục đích giúp các em học sinh nội trú có điều kiện ăn ở và học tập tốt hơn. Sau hơn 2 tháng thi công, ngày 18-10, khu nhà nội trú mới đã được bàn giao trong niềm hân hoan của giáo viên và học sinh. Khu nội trú có diện tích 80 m2, gồm 2 phòng ở với 16 giường (mỗi giường rộng 1,4 m), có nơi bố trí bàn học, phòng tắm, nhà vệ sinh, khu vực ăn uống. Tổng kinh phí thực hiện dự án là hơn 449 triệu đồng, trong đó, CIFE hỗ trợ kinh phí xây dựng là 281 triệu đồng; chi hội Xanh Yêu Thương tặng giường, nệm, gối, quạt, bồn rửa tay cùng 391 phần quà gồm ba lô, bánh kẹo, nước uống, sữa cho tất cả học sinh của trường với tổng kinh phí hơn 168 triệu đồng.
Ngay sau lễ bàn giao công trình, 32 học sinh đã được bố trí vào ở khu nhà nội trú mới. Những đôi mắt ánh lên niềm vui rạng rỡ. Ngắm chiếc giường rộng được trải nệm mới, em Xak (lớp 9A) không giấu được sự xúc động cho biết: “Do mỗi giường khá rộng nên em sẽ ngủ chung với 1 bạn khác. Bọn em sẽ không còn phải nằm chen chúc nhau như trước nữa. Em sẽ cố gắng học tốt hơn và giữ gìn đồ đạc trong nhà nội trú để dùng được lâu hơn”. Nhìn khu nội trú mới kiên cố, rộng rãi, có đầy đủ vật dụng để sinh hoạt, thầy Trương Duy Vương-Hiệu trưởng nhà trường-bày tỏ niềm vui: “Trước đây, thấy các em không có đủ chỗ ngủ, chúng tôi rất thương và luôn động viên các em cố gắng, không được bỏ dở việc học. Giờ thì chúng tôi yên tâm là các em sẽ được chăm sóc tốt hơn để tập trung học tập”.
Các đại biểu cắt băng khánh thành nhà nội trú mới cho các em học sinh Trường Phô thông Dân tộc bán trú THCS Lơ Pang. Ảnh: P.L
Các đại biểu cắt băng khánh thành nhà nội trú mới cho các em học sinh Trường Phô thông Dân tộc bán trú THCS Lơ Pang. Ảnh: P.L
Dành tình yêu thương đặc biệt cho các em học sinh vùng khó, ngoài khu nhà nội trú, chi hội Xanh Yêu Thương còn tặng thêm cho tất cả học sinh của trường nhiều phần quà như: ba lô, áo khoác, mũ, bánh kẹo, sữa và những chiếc khăn len tự đan. Em Miên (lớp 8, làng Pờ Yầu) cho biết: “Em rất vui vì được các cô chú đến tặng quà, được thầy cô quan tâm và yêu thương. Em sẽ kể với bố mẹ để bố mẹ yên tâm hơn khi chúng em phải sống xa nhà”.
Nghe những chia sẻ của thầy cô và học sinh nhà trường, các thành viên của chi hội Xanh Yêu Thương cũng thấy vui lây. Anh Phạm Phú Tuấn-Trưởng dự án chi hội Xanh Yêu Thương-cho hay: “Đây là lần thứ 2 chi hội Xanh Yêu Thương triển khai dự án cho các em học sinh ở huyện Mang Yang. Dự án trước là công trình “Nước sạch và nhà vệ sinh học đường” tặng Trường Tiểu học và THCS Kon Chiêng (xã Kon Chiêng). Dự án lần này được thực hiện với tiêu chí “không bẩn-không tối-không lạnh” với mong muốn các em có chỗ ở để sinh hoạt và học tập tốt nhất, giúp các thầy cô yên tâm đứng lớp, bố mẹ các em yên tâm lao động sản xuất. Sau khi bàn giao, chi hội sẽ tiếp tục đồng hành cùng nhà trường trong 1 năm để sửa chữa, thay thế vật dụng khi bị hỏng hóc. Mong rằng nhà nội trú này là sự động viên kịp thời, tiếp thêm niềm tin để các em chuyên cần đến trường học chữ, không còn chùn bước trước khó khăn”.
 PHAN LÀI

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.