Trung ương Đoàn khởi động Tháng Thanh niên năm 2019

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tuổi trẻ cả nước sẽ bước vào Tháng Thanh niên với chủ đề “Thanh niên tình nguyện vì cộng đồng”, quyết tâm tạo ra những giá trị mới, đóng góp vào sự phát triển của xã hội, đất nước.
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn (bên trái), Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong (ở giữa) hưởng ứng Tết trồng cây 2019. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn (bên trái), Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong (ở giữa) hưởng ứng Tết trồng cây 2019. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)
Ngày 24/2, tại di tích đàn Tế Trời, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn tổ chức Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2019 (Tháng Ba) với chủ đề “Thanh niên tình nguyện vì cộng đồng” và Tết trồng cây Xuân Kỷ Hợi 2019. 
Tham dự có Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong; đai diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Bình Định và 2.000 đoàn viên thanh niên.
Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong cho biết năm nay được chọn là “Năm Thanh niên tình nguyện,” tuổi trẻ cả nước sẽ bước vào Tháng Thanh niên với chủ đề “Thanh niên tình nguyện vì cộng đồng,” quyết tâm tạo ra những giá trị mới, đóng góp vào sự phát triển của xã hội, đất nước.
Vì vậy, các hoạt động Tháng Thanh niên cần đảm bảo đa dạng về nội dung, phong phú về hình thức, loại hình hoạt động, tập trung hoạt động tại cơ sở, chú ý tính rộng khắp, tính thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, có tính hành động cao, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia.
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho rằng công tác Đoàn phải có bề rộng nhưng cũng cần có chiều sâu, tránh dàn trải, hình thức; cần đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ đoàn chủ chốt các cấp.
“Tôi kêu gọi các bạn thanh niên, các tổ chức Đoàn cần tiếp tục tăng cường trau dồi lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, khơi dậy trong mỗi bạn trẻ lòng yêu nước, tự hào dân tộc, lý tưởng cách mạng, kiên định niềm tin vào chế độ, tiếp nối xứng đáng truyền thống cha anh...," Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh.
Tại Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2019, Trung ương Đoàn đã trao 100 phần quà cho các gia đình chính sách và bà con dân tộc thiểu số, trao tặng: công trình thanh niên “Trường đẹp cho em” trị giá 500 triệu đồng cho huyện Tây Sơn; 6 nhà nhân ái cho các gia đình chính sách (mỗi nhà trị giá 50 triệu đồng); 2 sân chơi và 2 bể bơi thiếu nhi cho các địa phương; 10 tivi cho ngư dân trẻ, 10 suất học bổng cho sinh viên; tổ chức khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 1.000 người dân, thi công lắp đặt 5 công trình nước sạch cho các trường phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Bình Định… Tổng kinh phí chương trình hơn 1,4 tỷ đồng.
Hướng ứng Tháng Thanh niên, trong ngày 24/2, Tỉnh đoàn Bình Định phối hợp với Điện lực Bình Định tổ chức chương trình thắp sáng đường quê.
50 đoàn viên đã tham gia chương trình lắp đặt hệ thống chiếu sáng với chiều dài hơn 1km đường liên xã, tại thôn Nhuận An Đông, xã Hoài Hương, tỉnh Bình Định.
Quốc Dũng (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.