Thiếu nữ miền Tây có khuôn mặt xinh đẹp khá giống người mẫu Ngọc Trinh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tuyết Nga thường được mọi người nhận xét rằng cô rất giống Ngọc Trinh, đặc biệt là góc nghiêng. Với cô gái này mà nói thì dù ai có nói thế nào, được sống là chính mình và nỗ lực để có tương lai tươi sáng mới là điều quan trọng nhất.

Nguyễn Thị Tuyết Nga đến từ Sa Đéc, Đồng Tháp, hiện đang sinh sống và làm việc tại TP HCM. Những người xung quanh luôn nói khuôn mặt của cô có những đường nét giống với Ngọc Trinh.
Nguyễn Thị Tuyết Nga đến từ Sa Đéc, Đồng Tháp, hiện đang sinh sống và làm việc tại TP HCM. Những người xung quanh luôn nói khuôn mặt của cô có những đường nét giống với Ngọc Trinh.
Chia sẻ về điều này Tuyết Nga cho biết: “Em rất hâm mộ chị Ngọc Trinh nhưng em không muốn mọi người biết đến em chỉ như “bản sao” vì có đôi nét giống. Em muốn bản thân mình phải luôn mang màu sắc riêng biệt, không trộn lẫn với bất cứ ai được”.
Chia sẻ về điều này Tuyết Nga cho biết: “Em rất hâm mộ chị Ngọc Trinh nhưng em không muốn mọi người biết đến em chỉ như “bản sao” vì có đôi nét giống. Em muốn bản thân mình phải luôn mang màu sắc riêng biệt, không trộn lẫn với bất cứ ai được”.
Cô gái miền Tây này còn năng nổ tham gia các cuộc thi, cô tham dự Duyên dáng làng Hoa do thành phố Sa Đéc tổ chức, lọt vào Top 10 và đạt giải “Người đẹp có mái tóc đẹp nhất”. Ngoài ra Tuyết Nga còn tham gia một số cuộc thi người mẫu qua ảnh. Với cô thông qua mỗi trải nghiệm đều giúp bản thân có thể trưởng thành và rèn luyện được sự tự tin.
Cô gái miền Tây này còn năng nổ tham gia các cuộc thi, cô tham dự Duyên dáng làng Hoa do thành phố Sa Đéc tổ chức, lọt vào Top 10 và đạt giải “Người đẹp có mái tóc đẹp nhất”. Ngoài ra Tuyết Nga còn tham gia một số cuộc thi người mẫu qua ảnh. Với cô thông qua mỗi trải nghiệm đều giúp bản thân có thể trưởng thành và rèn luyện được sự tự tin.
Bởi thế hễ có thời gian Tuyết Nga lại làm mẫu ảnh và tham gia đóng một số phim ngắn với các vai diễn nhỏ. “Chỉ cần được sống với đam mê thì em sẽ cố gắng hết mình, phải đi từ những việc nhỏ để rèn luyện bản lĩnh và lòng kiên định. Em thích đi chụp ảnh, diễn xuất trước ống kính, hiểu bản thân mình nhiều hơn”, cô nói.
Bởi thế hễ có thời gian Tuyết Nga lại làm mẫu ảnh và tham gia đóng một số phim ngắn với các vai diễn nhỏ. “Chỉ cần được sống với đam mê thì em sẽ cố gắng hết mình, phải đi từ những việc nhỏ để rèn luyện bản lĩnh và lòng kiên định. Em thích đi chụp ảnh, diễn xuất trước ống kính, hiểu bản thân mình nhiều hơn”, cô nói.
 Tuyết Nga sở hữu vóc dáng nhỏ nhắn, gương mặt đẹp phúc hậu và đặc biệt cô gây thương nhớ cho người đối diện bởi mái tóc dài suôn mượt. Hơn nữa ngoài đời cô gái sinh năm 1996 biết cách quan tâm, lắng nghe và sẻ chia cùng với những người xung quanh.
Tuyết Nga sở hữu vóc dáng nhỏ nhắn, gương mặt đẹp phúc hậu và đặc biệt cô gây thương nhớ cho người đối diện bởi mái tóc dài suôn mượt. Hơn nữa ngoài đời cô gái sinh năm 1996 biết cách quan tâm, lắng nghe và sẻ chia cùng với những người xung quanh.
Hiện tại Tuyết Nga đang làm việc ở một ngân hàng, cô chia sẻ: “Em đang cố gắng hoàn thành tốt công việc chính, bên đó em cũng học thêm ngoại ngữ để có nhiều cơ hội phát triển bản thân hơn. Trong thời đại hội nhập như hiện nay thì ngoại ngữ vô cùng quan trọng”.
Hiện tại Tuyết Nga đang làm việc ở một ngân hàng, cô chia sẻ: “Em đang cố gắng hoàn thành tốt công việc chính, bên đó em cũng học thêm ngoại ngữ để có nhiều cơ hội phát triển bản thân hơn. Trong thời đại hội nhập như hiện nay thì ngoại ngữ vô cùng quan trọng”.
Tết này Tuyết Nga về quê sum họp cùng những người thân trong gia đình sau quãng thời gian xa cách. Trong cuộc sống với Tuyết Nga thì gia đình là điều quan trọng nhất, là nơi cô được là chính mình và được yêu thương vô điều kiện.
Tết này Tuyết Nga về quê sum họp cùng những người thân trong gia đình sau quãng thời gian xa cách. Trong cuộc sống với Tuyết Nga thì gia đình là điều quan trọng nhất, là nơi cô được là chính mình và được yêu thương vô điều kiện.
Mỗi lần gặp chuyện không vui hay khó khăn chông gai cô đều nghĩ đến người thân để lạc quan bước qua tất cả. Sau này Nga muốn trở thành một người thành đạt, tự tin, có thể đứng vững bằng chính đôi chân của mình.
Mỗi lần gặp chuyện không vui hay khó khăn chông gai cô đều nghĩ đến người thân để lạc quan bước qua tất cả. Sau này Nga muốn trở thành một người thành đạt, tự tin, có thể đứng vững bằng chính đôi chân của mình.



Tuệ Nhi (Dantri)
Ảnh: Nguyễn Thanh Tùng

 

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.