Lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện ở huyện Krông Pa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ý thức được giá trị và ý nghĩa của hoạt động hiến máu tình nguyện, số người tham gia hiến máu ở huyện Krông Pa ngày càng tăng lên, cho thấy sức lan tỏa rộng lớn của phong trào giàu tính nhân văn này.
Khoảng 7 giờ sáng 22-2, Hội trường của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Krông Pa đã tấp nập người ra vào. Các bác sĩ, kỹ thuật viên của Khoa Huyết học-Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) cùng cán bộ Hội Chữ thập đỏ huyện nhanh chóng sắp xếp để sẵn sàng đón tiếp cán bộ, nhân dân trên địa bàn huyện đến đăng ký hiến máu tình nguyện hưởng ứng Chiến dịch Lễ hội Xuân hồng năm 2019. Vì đã được thông báo trước nên người dân từ các thôn, buôn xa xôi cũng có mặt từ rất sớm. Bên trong hội trường, công tác lấy máu được tiến hành nhanh chóng. Những người đã hiến máu nhiều lần thì vui vẻ trò chuyện, hỏi han, động viên người mới tham gia lần đầu, khiến cho không khí càng thêm rộn ràng.
 Đông đảo người dân huyện Krông Pa tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: P.V
Đông đảo người dân huyện Krông Pa tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: P.V
Đây là lần thứ 5 chị Nay HUih (buôn Đrai, xã Ia Hdreh) tham gia hiến máu tình nguyện. Trong khi chờ đến lượt mình, chị vui vẻ cho biết: “Ban đầu cũng lo lắm nhưng khi đã hiến một lần rồi thì những lần sau không còn thấy sợ nữa. Tôi biết máu của mình có thể sẽ được sử dụng để cứu những bệnh nhân khác nên càng muốn hiến máu nhiều hơn”. Không chỉ đi một mình, chị HUih còn vận động thêm nhiều chị em, bạn bè trong buôn cùng tham gia. 
Với Đại úy Lê Hoài Nam-Trợ lý Tổ chức-Dân vận-Bảo vệ (Ban Chỉ huy Quân sự huyện) thì đây là lần thứ 16 anh đăng ký hiến máu tình nguyện. “Khi có chương trình hiến máu tình nguyện, tôi đều tham gia. Đây là chương trình giàu ý nghĩa nhân văn, bởi giọt máu của mình trao đi sẽ đem đến hy vọng cho cuộc đời của người khác. Tôi mong rằng sẽ ngày càng có nhiều người hiểu và tham gia hiến máu để lượng máu dự trữ phục vụ công tác khám-chữa bệnh, cứu người sẽ không bị thiếu hụt”-Đại úy Lê Hoài Nam tâm sự.
Trong buổi hiến máu nhân đạo đợt I-2019 của huyện Krông Pa đã có hơn 500 lượt người đến đăng ký tham gia. Kết thúc chương trình, có 300 đơn vị máu được tiếp nhận, vượt 50 đơn vị so với chỉ tiêu mà Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện tỉnh giao. Trong năm 2018, huyện Krông Pa cũng đã tổ chức 2 đợt hiến máu nhân đạo với 574 đơn vị máu được tiếp nhận. Số lượng người dân tham gia hiến máu năm sau luôn cao hơn trước là điều đáng mừng cho phong trào hiến máu tình nguyện ở huyện vùng sâu, vùng xa này. Tại lễ phát động hưởng ứng Chiến dịch Lễ hội Xuân hồng năm 2019, ông Kpă Ngun-Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện-nói: “Tôi biểu dương những cá nhân, tập thể đã có nhiều đóng góp hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện tại địa phương. Hy vọng nghĩa cử cao đẹp này sẽ lan tỏa sâu rộng và nhờ đó ngày càng có nhiều bệnh nhân được cứu sống”.
Phương Vi

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.