Lan tỏa tinh thần xung kích, tình nguyện trong học sinh-sinh viên Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-  Thời gian qua, các tổ chức Đoàn trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa cùng các chương trình sinh hoạt có chiều sâu. Nhờ đó, trình độ, kỹ năng của học sinh-sinh viên (HSSV) ngày được nâng cao.
Hỗ trợ học sinh-sinh viên
Để tạo động lực cho HSSV nỗ lực học tập và năng nổ hơn trong mọi hoạt động, năm 2018, các cấp bộ Đoàn đã chủ động phối hợp, kêu gọi các cơ quan, đơn vị hỗ trợ hơn 7.827 suất học bổng cho những HSSV vượt qua hoàn cảnh khó khăn để có thành tích học tập xuất sắc. Các hoạt động hỗ trợ HSSV cũng được đa dạng hóa bằng hình thức vay vốn. Tính đến cuối tháng 11-2018, số vốn được vay từ chương trình tín dụng dành cho HSSV trên địa bàn tỉnh là 19,263 tỷ đồng.
Sinh viên Trường Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh-Phân hiệu Gia Lai hướng dẫn người dân xã Ia Hrú (huyện Chư Pưh) chăm sóc bắp lai. Ảnh: Đức Thụy
Sinh viên Trường Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh-Phân hiệu Gia Lai hướng dẫn người dân xã Ia Hrú (huyện Chư Pưh) chăm sóc bắp lai. Ảnh: Đức Thụy
Nâng cao kiến thức về phòng tránh đuối nước, tai nạn thương tích, xâm hại tình dục... cho học sinh cũng là nhiệm vụ quan trọng mà các tổ chức Đoàn tập trung thực hiện trong năm 2018. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo các tổ chức Đoàn, nhất là khối trường học đưa các nội dung này vào chương trình giảng dạy, các buổi sinh hoạt đầu giờ, ngoại khóa… Bên cạnh đó, Nhà Thiếu nhi tỉnh cũng tổ chức nhiều khóa huấn luyện kỹ năng sống “Học làm người có ích” và tập huấn về “Phòng-chống tai nạn thương tích đuối nước, xâm hại tình dục trẻ em và kỹ năng thoát hiểm” cho học sinh tại nhiều địa phương. Từng được tham gia khóa huấn luyện kỹ năng sống “Học làm người có ích” do Nhà Thiếu nhi tỉnh tổ chức, em Cao Nguyễn Hà Anh (lớp 5A3, Trường Tiểu học số 1 Phú Túc, huyện Krông Pa) bày tỏ: “Khi tham gia khóa học, em được các thầy cô hướng dẫn kỹ năng xử lý khi có đám cháy xảy ra, cách đu dây thoát khỏi đám cháy khi đang ở trong nhà cao tầng hay dùng bình cứu hỏa dập tắt đám cháy nhỏ. Vừa được học lý thuyết vừa được thực hành nên khóa học này rất bổ ích đối với chúng em”.
Các tổ chức Đoàn khối trường học còn chú trọng thành lập những mô hình câu lạc bộ, đội, nhóm theo sở thích, kỹ năng... để HSSV có môi trường rèn luyện. Nhiều chương trình, hoạt động văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao, giáo dục kỹ năng sống cho HSSV cũng được triển khai như chương trình: Liên hoan các nhóm nhảy năm 2018 với chủ đề “Vũ điệu tuổi trẻ”, giao lưu văn nghệ với chủ đề “Màu hoa đỏ”… tạo sự hứng thú cho HSSV.
Phát động nhiều phong trào trong trường học
Sinh viên Trường Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh-Phân hiệu Gia Lai tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: T.B
Sinh viên Trường Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh-Phân hiệu Gia Lai tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: T.B

Anh Đỗ Duy Nam-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn: Các phong trào trong trường học năm 2018 được đổi mới từ nội dung đến phương thức hoạt động sao cho phù hợp với nhu cầu của HSSV. Các hoạt động đã đạt hiệu quả cao, được HSSV ủng hộ và tạo được sự lan tỏa. Năm 2019, chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy và nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả; đồng thời sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, huy động nhiều hơn nữa sự hỗ trợ về vật chất từ các đơn vị, doanh nghiệp để chăm lo tốt hơn đời sống HSSV.


Nhằm phát huy sức trẻ, tính năng động, sáng tạo của HSSV, những năm qua, các trường học trên địa bàn tỉnh đã tổ chức nhiều chương trình tình nguyện ý nghĩa. Có thể kể đến những phong trào sôi nổi và hiệu quả của HSSV như “Mùa hè xanh”, “Hoa phượng đỏ”… Trong năm 2018, các đội hình tình nguyện Mùa hè xanh đã chung tay xây dựng nông thôn mới với các hoạt động như: trồng 1.500 cây xanh; vệ sinh, nạo vét kênh mương, giọt nước cho nhiều làng khó khăn; tổ chức sinh hoạt hè, dạy tiếng Việt cho thiếu nhi xã Ia Mơr (huyện Chư Prông), xã Đak Tơ Ve và Ia Phí (huyện Chư Pah), Trung tâm Bảo trợ Xã hội tổng hợp tỉnh; tặng nhiều phần quà cho các em học sinh và gia đình chính sách. Đội hình tình nguyện “Hoa phượng đỏ” gồm các trường THPT trên địa bàn TP. Pleiku cũng góp công góp sức hoàn thành điểm vui chơi, giải trí cho thanh thiếu nhi tại làng Wâu (xã Chư Á, TP. Pleiku) với kinh phí 30 triệu đồng. Mới đây nhất, Hội Sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh đã bàn giao một công trình vui chơi cho học sinh Trường Tiểu học Lê Hồng Phong-điểm trường làng Ngol (phường Trà Bá, TP. Pleiku) trị giá 20 triệu đồng.
Nói về tinh thần xung kích của tuổi trẻ học đường tỉnh nhà không thể không kể đến hoạt động hiến máu tình nguyện. Hoạt động này được Đoàn trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh và Đoàn trường Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh-phân hiệu Gia Lai triển khai hiệu quả trong nhiều năm qua, bổ sung hàng trăm đơn vị máu cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Đặc biệt, thành lập từ tháng 2-2017, Câu lạc bộ hiến máu khẩn cấp của Trường Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh-phân hiệu Gia Lai đã nhận được sự quan tâm ủng hộ, đăng ký tham gia của 118 sinh viên, qua đó kịp thời huy động, hiến máu cứu sống nhiều ca bệnh nặng. Em Nguyễn Văn Hưng-sinh viên Khoa Nông học (Trường Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh-phân hiệu Gia Lai) bày tỏ: “Hiến máu cứu giúp bệnh nhân là hành động rất ý nghĩa. Chính vì thế em đã tham gia hiến máu 14 lần. Góp sức trẻ vào các hoạt động xã hội, phong trào trong trường học giúp em có thêm sự năng động và tự tin”. Ghi nhận những nỗ lực  của HSSV trong nhiều hoạt động, năm 2018, Tỉnh Đoàn đã tuyên dương 13 học sinh đạt danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện” và 12 cá nhân đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”.                      
Thủy Bình

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.