Hành trình "Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Các cấp bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi cả nước sẽ triển khai nhiều hoạt động phong phú, đa dạng như: Thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức hành trình theo dấu chân Người qua các địa chỉ đỏ gắn với cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác...

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai truyền đuốc “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” cho Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong. Ảnh: TTXVN
Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai truyền đuốc “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” cho Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong. Ảnh: TTXVN



Tối 20/1, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh TPHCM, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức lễ phát động Hành trình “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) gắn với phát động “Năm Thanh niên tình nguyện” 2019.

Phát biểu tại lễ phát động, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong cho biết: 50 năm qua, khắc sâu lời dạy của Bác Hồ kính yêu, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh luôn phấn đấu không ngừng để xứng đáng với niềm tin yêu và sự kỳ vọng của Người. “Học tập và làm theo lời Bác” đã trở thành nhu cầu tự thân, là việc làm quan trọng trong hành trình trưởng thành của các thế hệ thanh niên Việt Nam, góp phần xây dựng lớp thanh niên thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn đề nghị các cấp bộ Đoàn triển khai Hành trình với tinh thần chủ động, sáng tạo, thiết thực; tuyên truyền, vận động đông đảo thanh niên tham gia; thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước trong tuổi trẻ Việt Nam trong và ngoài nước. Mỗi đoàn viên, thanh niên phát huy cao nhất tinh thần tiên phong, tình nguyện qua những hành động cụ thể, việc làm sáng tạo, đóng góp chung vào kết quả phát triển kinh tế-xã hội của quê hương, đất nước.

Tại lễ phát động, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đề nghị Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp tục quán triệt sâu sắc tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với giáo dục chính trị, tư tưởng, lý tưởng, truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, xây dựng đạo đức, lối sống lành mạnh cho thanh thiếu nhi; thực hiện chuyên đề “về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” thực sự sống động, tự giác trong mỗi thanh niên, coi đó là hành động thiết thực để kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Người.

Theo đồng chí Trương Thị Mai, Đoàn Thanh niên cần tạo môi trường thực tiễn tích cực để thanh niên có thêm nhiều cơ hội rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành, qua đó phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng những thanh niên ưu tú để giới thiệu cho Đảng.

Để cổ vũ cho lớp trẻ, Đoàn Thanh niên cần quan tâm nhu cầu, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp, thiết thân của thanh niên, nhất là những thanh niên tiêu biểu, những thanh niên ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo… luôn có ý thức vươn lên trong cuộc sống.

Hành trình và đợt thi đua trong tuổi trẻ cả nước với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” sẽ kéo dài đến tháng 9/2019.

Các cấp bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi cả nước sẽ triển khai nhiều hoạt động phong phú, đa dạng như: Sinh hoạt chi đoàn chủ điểm, thực hiện các công trình, phần việc thanh niên làm theo lời Bác; thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức hành trình theo dấu chân Người qua các địa chỉ đỏ gắn với cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác, tổ chức chương trình gặp gỡ “500 đảng viên trẻ tiêu biểu học tập và làm theo lời Bác”...

 

Theo TTXVN


 

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.