Nữ sinh 16 tuổi tài năng hóa cô thôn nữ xinh đẹp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Mai Thu Hồng hiện đang học lớp 11 trường THPT Lê Hồng Phong (Thanh Hóa). Nữ sinh nhỏ nhắn này sở hữu nhan sắc xinh xắn, cùng bản lĩnh và sự tự tin khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Thu Hồng là học sinh giỏi toàn diện cấp trường từ lớp 1 đến lớp 10 (trừ lớp 7, 8), ngoài ra khi lên cấp 3 cô cũng là cán bộ đoàn tiêu biểu, năng động và có nhiều thành tích tốt. Cô gái này tự tin thể hiện bản thân, cố gắng không ngừng nghỉ để theo đuổi đam mê và ước mơ của chính mình.
Thu Hồng là học sinh giỏi toàn diện cấp trường từ lớp 1 đến lớp 10 (trừ lớp 7, 8), ngoài ra khi lên cấp 3 cô cũng là cán bộ đoàn tiêu biểu, năng động và có nhiều thành tích tốt. Cô gái này tự tin thể hiện bản thân, cố gắng không ngừng nghỉ để theo đuổi đam mê và ước mơ của chính mình.
Dù chỉ mới là học sinh cấp 3 nhưng Thu Hồng đã có thể tự kiếm tiền từ chính tài năng của mình. Cô làm người dẫn chương trình cho các bản tin công nghệ trên một số kênh Youtube, làm người đánh giá các sản phẩm công nghệ, thu âm cho các video quảng cáo sản phẩm và các công việc liên quan đến giọng nói và thuyết trình. Bởi thế nữ sinh này đã có thể tự lập, tự kiếm tiền để mua những gì mình thích, đóng tiền học và dành một phần để mày mò thêm các kỹ năng cần thiết trong cuộc sống.
Dù chỉ mới là học sinh cấp 3 nhưng Thu Hồng đã có thể tự kiếm tiền từ chính tài năng của mình. Cô làm người dẫn chương trình cho các bản tin công nghệ trên một số kênh Youtube, làm người đánh giá các sản phẩm công nghệ, thu âm cho các video quảng cáo sản phẩm và các công việc liên quan đến giọng nói và thuyết trình. Bởi thế nữ sinh này đã có thể tự lập, tự kiếm tiền để mua những gì mình thích, đóng tiền học và dành một phần để mày mò thêm các kỹ năng cần thiết trong cuộc sống.
 Thu Hồng chia sẻ: “Em đi học cả ngày, mà nhiệm vụ chính của em bây giờ là học nên em không thể nào chểnh mảng được. Còn tính chất công việc của em có thể làm tại nhà và di chuyển đến địa điểm quay vào thời gian rảnh rỗi nên buổi tối sau khi học bài xong thì em sẽ thu âm, ngày nghỉ thì em sẽ đi quay. Được sống với đam mê của mình là điều tuyệt vời nhất rồi”.
Thu Hồng chia sẻ: “Em đi học cả ngày, mà nhiệm vụ chính của em bây giờ là học nên em không thể nào chểnh mảng được. Còn tính chất công việc của em có thể làm tại nhà và di chuyển đến địa điểm quay vào thời gian rảnh rỗi nên buổi tối sau khi học bài xong thì em sẽ thu âm, ngày nghỉ thì em sẽ đi quay. Được sống với đam mê của mình là điều tuyệt vời nhất rồi”.
Mai Thu Hồng cũng tâm sự rằng, cô không muốn gò bó bản thân trong một khuôn khổ nhàm chán mà luôn muốn bứt phá để làm được những điều mà người khác không làm được. Và chính sự tự tin và năng động đã giúp Thu Hồng thuyết phục các bạn tham gia các câu lạc bộ ở trường do chính cô thành lập.
Mai Thu Hồng cũng tâm sự rằng, cô không muốn gò bó bản thân trong một khuôn khổ nhàm chán mà luôn muốn bứt phá để làm được những điều mà người khác không làm được. Và chính sự tự tin và năng động đã giúp Thu Hồng thuyết phục các bạn tham gia các câu lạc bộ ở trường do chính cô thành lập.
Cô đăng những thông tin, ý tưởng về các câu lạc bộ lên mạng xã hội và nhận về rất nhiều sự đồng tình. Sau đó Thu Hồng đã lên kế hoạch cụ thể, gửi lên ban giám hiệu nhà trường và được sự đồng ý của các thầy cô. Bởi thế những câu lạc bộ này chính là “đứa con tinh thần” đầy tâm huyết của cô gái 16 tuổi.
Cô đăng những thông tin, ý tưởng về các câu lạc bộ lên mạng xã hội và nhận về rất nhiều sự đồng tình. Sau đó Thu Hồng đã lên kế hoạch cụ thể, gửi lên ban giám hiệu nhà trường và được sự đồng ý của các thầy cô. Bởi thế những câu lạc bộ này chính là “đứa con tinh thần” đầy tâm huyết của cô gái 16 tuổi.
“Trước đây, ở trường em chưa có câu lạc bộ nào để cho các bạn sinh hoạt chung, giao lưu học hỏi lẫn nhau nên em đã có ý tưởng và may mắn nhận được sự ủng hộ, tín nhiệm của mọi người. Hiện nay có 3 câu lạc bộ đó là câu lạc bộ bóng rổ, dance cover và câu lạc bộ bóng đá. Câu lạc bộ bóng đá và bóng rổ có 30 bạn còn câu lạc bộ dance cover có 12 thành viên. Đây chính là sân chơi, môi trường bổ ích để các bạn học sinh có thể rèn luyện sau những giờ học căng thẳng. Các câu lạc bộ, đặc biệt dance cover còn được những anh chị là cựu học sinh về kèm cặp, hướng dẫn tập luyện. Thường thì các bạn sẽ sinh hoạt sau buổi học chiều”, Thu Hồng bộc bạch.
“Trước đây, ở trường em chưa có câu lạc bộ nào để cho các bạn sinh hoạt chung, giao lưu học hỏi lẫn nhau nên em đã có ý tưởng và may mắn nhận được sự ủng hộ, tín nhiệm của mọi người. Hiện nay có 3 câu lạc bộ đó là câu lạc bộ bóng rổ, dance cover và câu lạc bộ bóng đá. Câu lạc bộ bóng đá và bóng rổ có 30 bạn còn câu lạc bộ dance cover có 12 thành viên. Đây chính là sân chơi, môi trường bổ ích để các bạn học sinh có thể rèn luyện sau những giờ học căng thẳng. Các câu lạc bộ, đặc biệt dance cover còn được những anh chị là cựu học sinh về kèm cặp, hướng dẫn tập luyện. Thường thì các bạn sẽ sinh hoạt sau buổi học chiều”, Thu Hồng bộc bạch.
Thu Hồng năng động, tự tin mơ ước trở thành một người dẫn chương trình truyền hình chuyên nghiệp. Bởi thế trong kỳ thi đại học năm sau cô dự định thi vào chuyên ngành báo truyền hình của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
Thu Hồng năng động, tự tin mơ ước trở thành một người dẫn chương trình truyền hình chuyên nghiệp. Bởi thế trong kỳ thi đại học năm sau cô dự định thi vào chuyên ngành báo truyền hình của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
Hồng được mọi người xung quanh nhận xét là cô gái hòa đồng, thân thiện, hăng say tham gia các hoạt động chung. Thu Hồng thường làm người dẫn chương trình trong các sự kiện ở trường, cô hiện giữ chức vụ bí thư chi đoàn, năng nổ và được lòng thầy cô, bạn bè.
Hồng được mọi người xung quanh nhận xét là cô gái hòa đồng, thân thiện, hăng say tham gia các hoạt động chung. Thu Hồng thường làm người dẫn chương trình trong các sự kiện ở trường, cô hiện giữ chức vụ bí thư chi đoàn, năng nổ và được lòng thầy cô, bạn bè.
Bộ ảnh mới đây của Thu Hồng nhận về “cơn mưa lời khen” vì sự giản dị, mộc mạc nhưng vô cùng cuốn hút. “Cô gái nông thôn” với gương mặt khả ái, ánh mắt nhẹ nhàng khiến người ta không thể nào không dành lời ngợi khen. Ngoài ra những hình ảnh đời thường của cô cũng rất được mọi người yêu thích, Thu Hồng có số người theo dõi trên mạng xã hội khá đông đảo.
Bộ ảnh mới đây của Thu Hồng nhận về “cơn mưa lời khen” vì sự giản dị, mộc mạc nhưng vô cùng cuốn hút. “Cô gái nông thôn” với gương mặt khả ái, ánh mắt nhẹ nhàng khiến người ta không thể nào không dành lời ngợi khen. Ngoài ra những hình ảnh đời thường của cô cũng rất được mọi người yêu thích, Thu Hồng có số người theo dõi trên mạng xã hội khá đông đảo.



Tuệ Nhi (Dantri)
Ảnh: Lê Phương Nam và NVCC

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.