Quảng Ngãi: Nhậu xong, nhớ chuyện bị đuổi học, tìm chém thầy giáo cũ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nhậu xong, nhớ chuyện trước đây bị đuổi học, nghĩ do thầy giáo cũ báo ban giám hiệu nhà trường để đuổi học mình, Bùi Tá Hậu đã mang dao đến chém thầy giáo cũ.

Ngày 14.9, TAND tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã đưa ra xét xử Bùi Tá Hậu (32 tuổi), trú tại thôn An Hội Nam 1, xã Nghĩa Kỳ, H.Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) về tội giết người.
 

 Bùi Tá Hậu tại phiên tòa. Ảnh: Hải Phong
Bùi Tá Hậu tại phiên tòa. Ảnh: Hải Phong


Theo cáo trạng, vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 29.11.2021, Bùi Tá Hậu cùng nhóm bạn đang ăn nhậu tại quán C.D ở thôn An Hội Nam 1, xã Nghĩa Kỳ, thì thấy bàn bên cạnh có ông H.N.Th (57 tuổi, trú tại thôn Mỹ Thạnh Đông, xã Nghĩa Thuận, H.Tư Nghĩa), ông L.P.M (57 tuổi, trú tại tổ 5, P.Trần Phú, TP.Quảng Ngãi) cùng một số người khác cũng đang có mặt tại quán.

Biết ông Th. là giáo viên Trường THPT Tư Nghĩa 2 nên Hậu đã qua bàn ông Th. chào hỏi.

Tuy nhiên khi về đến nhà, Hậu nhớ lại trước đây mình bị đuổi học khi đang học tại Trường THPT Tư Nghĩa 2, nghĩ do ông Th. báo cáo ban giám hiệu, nên Hậu nảy sinh ý định chém thầy giáo cũ để trả thù.

Sau đó, Hậu vào bếp lấy một con dao và quay lại quán C.D chém nhiều nhát vào đầu ông Th., khiến thầy giáo cũ bị thương tích 29%.

Khi ông Th. chạy trốn, Hậu tiếp tục dùng dao quay sang chém nhiều nhát vào vùng đầu ông M. khiến ông M. bị thương tích 13%.

Phát hiện vụ việc, người dân đã kịp thời khống chế, bắt giữ Bùi Tá Hậu. Sau đó, đưa ông Th. và ông M. đến bệnh viện cấp cứu.

HĐXX đã tuyên phạt Bùi Tá Hậu 8 năm tù giam về tội giết người.

Theo Hải Phong-Phạm Anh (TNO)

 

Có thể bạn quan tâm