Mang Yang tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tối 28-4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Phòng Dân tộc, Phòng Tư pháp huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) phối hợp với UBND xã Đê Ar tổ chức buổi tuyên truyền, vận động quần chúng về việc ngăn chặn, giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số.

 Đông đảo người dân tham gia tại buổi tuyên truyền. Ảnh: Văn Thái
Đông đảo người dân tham gia tại buổi tuyên truyền. Ảnh: Văn Thái

Tại buổi tuyên truyền, các báo cáo viên đã truyền tải nhiều nội dung trọng tâm như: Các quy định của pháp luật có liên quan đến tảo hôn cũng như hậu quả, tác hại và hệ lụy do các hành vi này gây ra nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, từng bước hạn chế, tiến tới chấm dứt tảo hôn trong vùng đồng bào DTTS; phổ biến pháp luật về dân số, hôn nhân và gia đình, xử lý vi phạm hành chính, hình sự liên quan đến tảo hôn, hôn nhân cận huyết, đặc biệt là các hành vi bị nghiêm cấm trong Luật Hôn nhân và gia đình; Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15-7-2020 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã; vận động quần chúng thực hiện tốt Nghị quyết số 06-NQ/HU ngày 20-12-2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, ngăn chặn, đẩy lùi nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; phổ biến những phong tục, tập quán tốt đẹp, đồng thời phê phán, vận động quần chúng nhân dân xóa bỏ những những hủ tục lạc hậu trái với quy định của pháp luật trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình, nhằm thực hiện tốt quy ước, hương ước của làng và các quy định khác của địa phương…

Buổi tuyên truyền được tổ chức nhằm giúp người dân nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của gia đình, xã hội, cộng đồng và người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong thực hiện các quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình; tạo sự đồng thuận trong xã hội nhằm ngăn ngừa tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, góp phần nâng cao chất lượng dân số và nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện.

 

HÀ PHƯƠNG

Có thể bạn quan tâm