Đà Nẵng: Nghi vợ có quan hệ bất chính, chồng kéo bạn đến nhà tình địch đánh ghen

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 2.4, Công an P.Hòa Khánh Nam (Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) bàn giao vụ việc có dấu hiệu cố ý gây thương tích cho Công an Q.Liên Chiểu thụ lý theo thẩm quyền liên quan đến một vụ đánh ghen.

Trước đó, tối 29.3, Công an P.Hòa Khánh Nam nhận được tin báo về vụ đánh ghen tại tổ 32 P.Hòa Khánh Nam nên phân công cán bộ chiến sĩ đến giải quyết.

Lúc này, chủ nhà là H.Q.V (32 tuổi, ngụ P.Hòa Khánh Nam) bị đứt gân tay phải; N.T.T (33 tuổi) bị đa chấn thương với các vết thương ở vùng đầu, cánh tay trái và 3 vết thương vùng lưng.

Công an P.Hòa Khánh Nam đưa người bị thương đi cấp cứu, sau đó lấy lời khai những người liên quan để làm rõ vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, N.V.D (34 tuổi, ngụ P.Hòa Khánh Nam) cho rằng anh H.Q.V có quan hệ bất chính với vợ D. nên ghen tuông.

Lúc 18 giờ 30 phút ngày 29.3, D. rủ hai người bạn là N.T.A (36 tuổi) và N.T.T (33 tuổi, cùng ngụ P.Hòa Khánh Nam) đi đánh ghen.

Cả 3 xông vào nhà anh H.Q.V và xảy ra ẩu đả. Trong lúc hai bên xô xát, anh H.Q.V và N.T.T bị thương tích.

 


Trước đó như Thanh Niên đã thông tin, Công an Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) cũng đang thụ lý hai vụ việc khác cũng liên quan đến đánh ghen trên địa bàn. Đó là vụ anh N.P.H (31 tuổi, ngụ P.Thạc Gián, Q.Thanh Khê) bị anh T.N.M (26 tuổi) cùng V.Q.D (20 tuổi, ngụ P.An Hải Đông, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) đánh gãy chân khuya 19.3. Nguyên do, anh M. ghen tuông việc anh N.P.H nói chuyện với vợ anh M. là chị N.T.T.V (25 tuổi, ngụ P.Thạc Gián) ngoài đường lúc nửa đêm. Ngoài ra, ngày 10.2, chị P.T.T.T (32 tuổi, ngụ Q.Thanh Khê) nhờ 3 người ập vào nhà nghỉ đường Nguyễn Tất Thành (Q.Thanh Khê), bắt giữ chị N.T.D.Q (22 tuổi), đưa về nhà chị T. vì nghi ngờ chồng chị T. ngoại tình với cô gái này. Hậu quả chị D.Q bị đánh ghen may 6 mũi trên mặt.


Theo VĂN TIẾN (TNO)

Có thể bạn quan tâm