Thị trường Valentine: Đa dạng các loại quà tặng dành cho cặp đôi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cận kề ngày Lễ Tình nhân Valentine, thị trường quà tặng bắt đầu sôi động với nhiều mẫu mã sản phẩm. Với nhiều người, giá trị của món quà không tính bằng giá tiền, mà đến từ tình cảm của người tặng.
Ngày Lễ Valentine 14/2 là dịp để các cặp đôi bày tỏ tình cảm và dành tặng cho nhau những món quà đặc biệt. Cận kề ngày Lễ Tình nhân cũng là thời điểm thị trường quà tặng bắt đầu sôi động với đa dạng mẫu mã sản phẩm, giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn những món quà dành tặng một nửa của mình.
Hoa tươi tăng gấp đôi, chocolate hút khách
Hoa tươi, đặc biệt là hoa hồng đỏ luôn gắn với biểu tượng tình yêu, là món quà không thể thiếu trong ngày Lễ Tình nhân 14/2.
Theo ghi nhận của phóng viên Báo điện tử VietnamPlus, tại các tuyến phố như Trần Xuân Soạn, Hai Bà Trưng, Tôn Thất Tùng..., nhiều chủ tiệm hoa cho biết do dịp lễ Valentine năm nay ngay sau sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán nên nhu cầu về hoa lớn dẫn đến tình trạng khan hiếm hàng, vì vậy giá các loại hoa Đà Lạt đều tăng mạnh.
 
Trong dịp Lễ Valentine năm nay, hầu hết các loại hoa tươi đều tăng giá gấp đôi so với ngày thường. Ảnh: Việt Anh/Vietnam+
Trong dịp Lễ Valentine năm nay, hầu hết các loại hoa tươi đều tăng giá gấp đôi so với ngày thường. Ảnh: Việt Anh/Vietnam+
Chủ cửa hàng Hoa Phố, địa chỉ 65 Trần Xuân Soạn (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), cho biết giá hoa hồng đã tăng gấp đôi so với ngày thường, dao động trong khoảng từ 300.000 đồng đến 600.000 đồng/bó. Hoa hồng sáp loại cao cấp với nhiều màu sắc, được đặt trong hộp quà có mức giá từ 400.000 đồng đến 800.000 đồng/hộp.
Không chỉ hoa hồng, theo nhiều chủ cửa hàng, giá các loại hoa khác cũng tăng gần gấp đôi trong đợt Valentine năm nay. Cụ thể, hoa hướng dương có giá khoảng 20.000 đồng/bông, hoa cẩm chướng có giá khoảng 25.000 đồng/bông và phải đặt trước mới có, hoa thanh liễu có giá khoảng 100.000 đồng/bó...
Chocolate-biểu tượng của sự ngọt ngào cũng là món quà được nhiều người lựa chọn trong dịp lễ Valentine. Năm nay, nhiều mẫu hộp quà tặng chocolate có vị Truffle - một loại nấm vô cùng đặc biệt của châu Âu, được nhập khẩu từ Bỉ thu hút sự quan tâm của nhiều khách hàng với thiết kế hiện đại, hàm lượng cacao nguyên chất vượt trội có giá từ 200.000 đồng đến 650.000 đồng/hộp. Trong khi đó, các loại chocolate tươi của Nhật Bản, Hàn Quốc có giá từ 100.000 đồng đến 400.000 đồng/hộp cũng được nhiều người lựa chọn. Ngoài ra, các cửa hành cũng nhanh nhạy triển khai dịch vụ thiết kế, in hình, thông điệp lên thanh chocolate theo yêu cầu của khách hàng...
Các sản phẩm trang điểm, mỹ phẩm cũng được “đấng mày râu” tìm mua để tặng “nửa kia” của mình. Dịp này, nhãn hàng son môi M.A.C đang khuyến mãi các set sản phẩm như Powder Kiss Lipstick hay Matte Deep Reds, giá từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng/set. Các sản phẩm kem nền, kem dưỡng ẩm có giá dao động trong khoảng 400.000 đồng/sản phẩm,cùng quà tặng đi kèm gồm sữa rửa mặt, mặt nạ trị giá 170.000 đồng.
 
Nhiều khách hàng lựa chọn những món trang sức làm quà tặng “nửa kia” của mình trong mùa Lễ Valentine. Ảnh: Việt Anh/Vietnam+
Nhiều khách hàng lựa chọn những món trang sức làm quà tặng “nửa kia” của mình trong mùa Lễ Valentine. Ảnh: Việt Anh/Vietnam+
Trang sức cũng là một lựa chọn cho ngày Lễ Tình nhân. Năm nay, bộ sưu tập True Love của PNJ là các thiết kế kết hợp biểu tượng tình yêu và trái tim, với các chất liệu bạc, platinum, vàng 10K, 14K và 18K, gồm các sản phẩm như dây chuyền, nhẫn cưới, lắc tay, bông tai... phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng, có giá từ 545.000 đồng đến 20.836.000 đồng/sản phẩm, bảo hành một đổi một trong 12 tháng.
Giá trị quà tặng là tình cảm chân thành
Ảnh hưởng của dịch bệnh khiến nhiều người tiêu dùng cân nhắc hơn trong chi tiêu, song không vì thế mà quên đi ý nghĩa thực sự của ngày Lễ Tình nhân. Với nhiều người, giá trị của món quà không được tính bằng giá tiền mà đến từ tình cảm của người tặng.
Theo chia sẻ của nhiều chủ cửa hàng kinh doanh dịch vụ quà tặng, năm nay thị trường Valentine hướng đến tiêu chí phục vụ đa dạng các nhóm đối tượng khách hàng với từng nhu cầu cụ thể, từ giới trẻ như sinh viên đến những khách hàng có điều kiện về kinh tế.
 
Gấu bông và những món phụ kiện trang trí đáng yêu là những món quà phù hợp với giới trẻ trong mùa Lễ Tình yêu. Ảnh: Việt Anh/Vietnam+
Gấu bông và những món phụ kiện trang trí đáng yêu là những món quà phù hợp với giới trẻ trong mùa Lễ Tình yêu. Ảnh: Việt Anh/Vietnam+
Chị Hường, quản lý cửa hàng Thế giới nước hoa, địa chỉ 87 Bà Triệu (quận Hoàn Kiếm), cho biết với chương trình khuyến mãi giảm từ 30-60%, các sản phẩm của cửa hàng có giá dao động từ 1.000.000 đồng đến 9.000.000 đồng/sản phẩm, song phân khúc giá chủ yếu rơi vào khoảng 3.500.000/sản phẩm. Năm nay, các gói giftset đi kèm quà tặng như giày cao gót hay nước hoa mini... với mức giá tối ưu được nhiều khách hàng lựa chọn.
Với đối tượng giới trẻ là các sinh viên, những món quà có thiết kế đơn giản như gấu bông, phụ kiện... là một lựa chọn tinh tế, thể hiện sự quan tâm với nửa kia của mình. Giá thành các sản phẩm cũng ở mức hợp lý, dao động từ 100.000 đồng đến 400.000 đồng với các loại thú nhồi bông tuỳ kích cỡ, và từ 15.000 đồng đến 60.000 đồng với các phụ kiện như bông tai, lắc tay, móc chìa khoá, khung ảnh... Một số sản phẩm như nến thơm hay hoa khô mang lại cảm giác thư thái, thoải mái cho người nhận, cũng là một lựa chọn phù hợp với điều kiện của giới trẻ, giá dao động từ 80.000 đồng đến 150.000 đồng/sản phẩm.
Anh Lê Đức, người dân phường Bạch Đằng (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), cho biết anh đã quyết định mua một cặp vé xem phim để tận hưởng ngày Lễ Tình nhân bên cạnh người mình yêu: “Món quà không cần quá đắt tiền, quan trọng là chứa đựng tình cảm chân thành của người tặng.”
Nhằm phục vụ đa dạng đối tượng khách hàng, các cửa hàng quà tặng, đồ lưu niệm cũng đẩy mạnh hoạt động trên các kênh thương mại điện tử với nhiều mặt hàng từ đồ trang sức, mỹ phẩm đến chocolate handmade...
 
Những món quà đơn giản như đèn led trang trí hay khung tranh cũng thể hiện được tình cảm chân thành của người tặng trong dịp Lễ Valentine. Ảnh: Facebook
Những món quà đơn giản như đèn led trang trí hay khung tranh cũng thể hiện được tình cảm chân thành của người tặng trong dịp Lễ Valentine. Ảnh: Facebook
Một số sản phẩm như đèn led trang trí, khung ảnh, cốc đôi, mặt dây chuyền,... được thiết kế theo yêu cầu cũng thu hút sự quan tâm của nhiều khách hàng. Giá thành các sản phẩm dao động trong khoảng từ 100.000 đồng đến 500.000 đồng/sản phẩm, phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng. Các cơ sở kinh doanh cũng thực hiện giảm giá cho những đơn đặt hàng sớm, giảm hoặc miễn phí vận chuyển cũng như miễn phí các dịch vụ gói quà, để các cặp đôi đón một mùa Lễ Tình nhân Valentine ấm áp và ý nghĩa.
Việt Anh (Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm