Thiếu niên 17 tuổi cầm lái bốc đầu, nam thanh niên 19 tuổi ngồi sau tử vong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Chạy xe máy qua thị trấn Trạm Trôi (Hà Nội), nam thiếu niên 17 tuổi cầm lái thực hiện pha bốc đầu thì va chạm vào dải phân cách, khiến nam thanh niên 19 tuổi ngồi sau bị bắn sang làn đường ngược chiều và bị ôtô cán tử vong.
Ngày 22-10, lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 9, Công an TP Hà Nội cho biết, vào tối qua 21-10, tại khu vực thị trấn Trạm Trôi (huyện Hoài Đức,TP Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn khiến một người thiệt mạng, nguyên nhân ban đầu được xác định do người điều khiển xe máy bốc đầu.
Vào khoảng 21 giờ 15 ngày 21-10, xe máy biển số 29H1-928.xx chở 2 nam thanh niên, đi trên quốc lộ 32 theo hướng về trung tâm TP Hà Nội. Khi xe chạy đến Km 18+950 (thị trấn Trạm Trôi), người cầm lái thực hiện pha bốc đầu xe thì va chạm vào dải phân cách, khiến người ngồi sau bị bắn sang làn đường ngược chiều. Đúng lúc này, một chiếc ôtô đi tới cán qua người khiến nam thanh niên thiệt mạng tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: CTV
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: CTV
Danh tính người thiệt mạng được xác định là Nguyễn Công T. (SN 2001, trú huyện Đan Phượng, TP Hà Nội). Người cầm lái là Uông T.A. (SN 2003, cùng trú tại Đan Phượng).
Ngay sau khi xảy ra sự việc, Đội CSGT số 9 đã phối hợp với công an sở tại khám nghiệm, bảo vệ hiện trường. Gia đình nạn nhân viết đơn xin không khám nghiệm tử thi và xin đưa thi thể về mai táng.
Ngô Nhung (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm