Bị đuổi đánh, nam thanh niên nhảy xuống ao rồi tử vong vì đuối nước

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trong lúc đánh bi da, một thanh niên bị nhóm khác vây đánh. Hoảng sợ, nam thanh niên bỏ chạy, sau đó nhảy xuống ao trốn thì bị đuối nước, dẫn đến tử vong.
Chiều 8-7, các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân dẫn tới cái chết của anh T.H.P. (29 tuổi, ngụ xã Nhơn An, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định).
Hiện trường nơi anh P. bị phát hiện đuối nước
Hiện trường nơi anh P. bị phát hiện đuối nước
Trước đó, khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, thi thể anh T.H.P. được lực lượng cứu nạn đưa lên khỏi một cái ao sâu ở khu vực Kim Châu, phường Bình Định, thị xã An Nhơn.
Thông tin ban đầu, tối 7-7, anh T.H.P. từ nhà lên phường Bình Định chơi bi da. Trong lúc chơi, anh P. bị một nhóm thanh niên ở địa phương rượt đánh.
Anh P. bỏ chạy đến đường Cần Vương thuộc khu vực Kim Châu (phường Bình Định) thì rẽ vào con đường đất đi dưới đường sắt dẫn vào xóm, sau đó nhảy xuống ao nằm bên cạnh đường để bỏ trốn. Do ao nước quá sâu nên anh P. bị đuối nước, dẫn đến tử vong.
Tin, ảnh: Đức Anh (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm