Một học sinh bị nhóm thanh niên truy sát gây thương tích nặng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trên đường về nhà, một học sinh lớp 11 bị nhóm hơn 10 thanh niên cầm hung khí truy sát gây thương tích nặng.
Đoạn đường học sinh bị truy sát ẢNH CHỤP TỪ CLIP
Đoạn đường học sinh bị truy sát ẢNH CHỤP TỪ CLIP

Ngày 17.6, thầy Huỳnh Công Thành, Hiệu trưởng Trường THPT Võ Văn Tần (TT.Đức Hòa, H.Đức Hòa, Long An), cho biết một học sinh của trường bị nhóm thanh niên cầm hung khí truy sát gây thương tích, hiện điều trị tại bệnh viện.

“Sự việc xảy ra bên ngoài trường, nguyên nhân đang được Công an xã Đức Hòa Hạ xác minh làm rõ. Khi nắm rõ sự việc, chúng tôi sẽ báo cụ thể về sở GD-ĐT”, thầy Thành nói.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ ngày 12.6, sau giờ tan học, em L.T., học sinh lớp 11A5, Trường THPT Võ Văn Tần, đi về nhà ở xã Hựu Thạnh, H.Đức Hòa. Khi đến đoạn ngã ba Khu công nghiệp Tân Đức (xã Đức Hòa Hạ, H.Đức Hòa) thì bất ngờ bị nhóm thanh niên chặn lại. Sợ bị hành hung, T. bỏ xe, băng sang đường chạy trốn nhưng bị nhóm hơn 10 người cầm hung khí đuổi theo.
Khi đuổi kịp, nhóm này cầm gậy và mã tấu tự chế đánh và chém nhiều nhát vào người T. gây thương tích khá nặng.
Em T. bị nhiều vết thương trên người, đầu và mặt chảy máu rất nhiều… Sau khi sơ cứu, nạn nhân được gia đình chuyển đi bệnh viện cấp cứu.
Dì của T. cho biết cháu bị đứt 3 gân tay phải, gãy xương tay… rất may cấp cứu kịp thời. Tuy nhiên, gia đình rất lo lắng vì đang chuẩn bị thi học kỳ 2, bàn tay phải của cháu không thể cầm viết, sợ không thi được.
Thầy Thành cho biết qua tìm hiểu, khả năng đây là nhóm thanh niên ngoài xã hội đánh chứ không phải học sinh của trường. Giáo viên chủ nhiệm cùng phụ huynh đang đề nghị công an nhanh chóng vào cuộc làm rõ.
Cùng ngày, Công an xã Đức Hòa Hạ xác nhận đã rà soát nhóm thanh niên tham gia truy sát học sinh và đang làm rõ mâu thuẫn dẫn đến vụ việc này.
Theo Khôi Nguyên (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm