Gia Lai: Dìm chết con trai vì giận vợ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Công an xã Ia Hrú (huyện Chư Pưh, Gia Lai) xác nhận: Trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ việc 1 bé trai sinh năm 2018 tử vong do bị cha ruột nhận xuống mương nước.
 Ban đầu, Nguyễn Công Diện khai nhận nhận nước con trai. Ảnh: N.T
Ban đầu, Nguyễn Công Diện khai nhận nhận nước con trai. Ảnh: N.T
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17 giờ ngày 25-5, Công an xã Ia Hrú nhận được tin báo về một thi thể trẻ em tại một mương nước cách thôn Lũh Rưng khoảng 1 km. Theo đó, Công an xã đã đến hiện trường và báo cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân vụ việc. Tối cùng ngày, cơ quan chức năng nghi ngờ Nguyễn Công Diện (SN 1990, trú tại huyện M'Đak, tỉnh Đak Lak) là hung thủ gây ra vụ án nên đã mời đến trụ sở Công an xã làm việc.
Tại cơ quan chức năng, Diện khai nhận mình chính là hung thủ. Theo đó, Diện và vợ là chị Siu HLách (SN 1996, trú tại xã Ia Dreng, huyện Chư Pưh) cùng ở nhà mẹ vợ tại thôn Lũh Rưng (xã Ia Hrú). Chiều 25-5, vợ chồng Diện xảy ra mâu thuẫn. Bực tức vợ, Diện ôm con trai bỏ đi, khi đến một mương nước cách thôn Lũh Rưng 1 km thì nhận nước khiến cháu bé tử vong.
NGUYỄN TÚ

Có thể bạn quan tâm