Chồng ném bom xăng vào cổng công ty trả thù cho vợ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Để trả thù cho vợ, Công lấy 2 vỏ chai bia chế thành bom xăng, đến công ty Bell ném vào cổng rồi bỏ trốn.
Đối tượng Lê Văn Công.
Đối tượng Lê Văn Công.
Ngày 18/12, Công an TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) cho biết đang tạm giữ Lê Văn Công (24 tuổi, ngụ tại Hậu Giang) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.
Trước đó, chị Nguyễn Ngọc Hân (21 tuổi) là vợ của Lê Văn Công, làm công nhân tại một công ty trong khu công nghiệp Sóng Thần 3, phường Phú Tân, TP.Thủ Dầu Một
.
Trong thời gian làm việc tại đây, chị Hân thường xuyên xảy mâu thuẫn dẫn đến cãi nhau với lực lượng bảo vệ của công ty. Ngày 15/12, bảo vệ của công ty không cho chị Hân vào công ty làm việc.
Nghe vợ kể lại sự việc, Công quyết định đi trả thù cho vợ bằng cách lấy 2 vỏ chai bia chế thành bom xăng, đến công ty ném vào cổng rồi bỏ trốn.
Ngày 18/12, lực lượng Công an đã tiến hành bắt giữ Lê Văn Công khi đối tượng này đang lẩn trốn tại một phòng trọ trên địa bàn phường Thuận Giao, thị xã Thuận An (Bình Dương).
CTV Lý Hương/VOV.VN

Có thể bạn quan tâm