Rừng thông tuyệt đẹp ở Đắk Đoa bị "xẻ thịt"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Rừng thông bị tàn phá trong thời gian dài nhưng đến nay UBND huyện Đắk Đoa chưa nhận được báo cáo của xã, kiểm lâm.

 

Thông bị cạo thân để lấy phần có nhựa làm chất đốt
Thông bị cạo thân để lấy phần có nhựa làm chất đốt



Ngày 14-4, Sở NN-PTNT Gia Lai vẫn chưa cung cấp thông tin liên quan đến rừng thông Đắk Đoa bị tàn phá dù phóng viên đã đăng ký nội dung làm việc theo yêu cầu.

 

Cây thông bị
Cây thông bị "xẻ thịt"


Trong khi đó, phóng viên Báo SGGP đã cùng lãnh đạo UBND xã Glar (huyện Đắk Đoa) ra thực tế nơi rừng thông bị tàn phá. Tại hiện trường, lãnh đạo UBND xã Glar cho rằng, khu vực rừng thông phóng viên ghi nhận nằm giáp ranh 2 xã Tân Bình và Glar.

 

Thông bị tàn phá nham nhở
Thông bị tàn phá nham nhở



Ông Nguyễn Văn Sơn, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Đắk Đoa cho biết, rừng thông bị tàn phá nằm ở 2 xã Tân Bình và Glar, mục đích các đối tượng đẽo thông để lấy phần thân có nhựa làm chất đốt chứ không phải lấy đất.

 

Chặt trụi
Chặt trụi



“Chúng tôi đi kiểm tra thường xuyên nhưng các đối tượng làm lén lút lúc sáng sớm, hoặc chiều tối nêu khó phát hiện, xử lý”, ông Sơn nói.

 

 Thân thông bị đẽo
Thân thông bị đẽo



Phóng viên đã liên hệ với Chủ tịch UBND xã Tân Bình tại trụ sở làm việc cũng như qua điện thoại để nắm công tác quản lý, bảo vệ rừng thông nhưng không nhận được câu trả lời.
 

 Thông bị tàn phá nham nhở
Thông bị tàn phá nham nhở



Rừng thông tuyệt đẹp ở các xã Tân Bình, Glar  (huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai) được mệnh danh là “lá phổi xanh” điều tiết khí hậu, tạo cảnh quan, thu hút khách du lịch. Dù rừng thông đang bị tàn phá nhưng khi làm việc, ông Mai Tấn Lợi, Chánh Văn Phòng UBND huyện Đắk Đoa cho biết, huyện chưa nghe kiểm lâm và xã báo cáo vụ rừng thông bị ken, khoét thân.

 

Cắt hạ thông
Cắt hạ thông



Trước đó, Báo SGGP Online phản ánh những vạt rừng thông tuyệt đẹp nằm giáp ranh 2 xã Tân Bình, Glar đang bị “xẻ thịt”. Tại đây, cây thông chết đứng hàng loạt, thân bị đục khoét, nhiều cây gốc bị cháy đen.


Dưới đây là hình ảnh Phóng viên Báo SGGP Online ghi nhận tại hiện trường:

 

Thông bị cắt nằm ngổn ngang
Thông bị cắt nằm ngổn ngang
Thông bị cạo, khoét thân khắp nơi, có cây bị cạo sâu quá nửa thân
Thông bị cạo, khoét thân khắp nơi, có cây bị cạo sâu quá nửa thân
 Thông bị tàn phá khắp nơi
Thông bị tàn phá khắp nơi

https://www.sggp.org.vn//rung-thong-tuyet-dep-o-dak-doa-bi-xe-thit-806159.html

 

Theo HỮU PHÚC (SGGPO)

 

Có thể bạn quan tâm