Pleiku: Hơn 264 mô hình, phong trào phụ nữ bảo vệ môi trường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Hiện nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Pleiku đã phát huy hiệu quả hoạt động của trên 264 mô hình, phong trào phụ nữ bảo vệ môi trường. Qua đó, tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của cộng đồng dân cư.
Nhiều mô hình, phong trào về bảo vệ môi trường được triển khai khá đồng bộ. Ảnh Trần Dung
Nhiều mô hình, phong trào về bảo vệ môi trường được triển khai khá đồng bộ. Ảnh: Trần Dung
Ngoài các mô hình như: “Phân loại rác thải”, “Đoạn đường Phụ nữ tự quản”, “Con đường hoa”, “Hàng rào xanh”… thì nhiều cơ sở Hội còn chủ động xây dựng các mô hình mang lại hiệu quả cao, như: phong trào sử dụng làn, túi vải đi chợ thay vì sử dụng túi ni lông để hạn chế rác thải ra môi trường của phụ nữ; mô hình tiết kiệm điện, nước để hạn chế khí thải, nước thải ra môi trường của hội viên, phụ nữ các địa phương...
Ngoài ra, với phương châm “Bảo vệ môi trường từ những hoạt động nhỏ nhất”, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố cũng đã hướng mạnh các hoạt động về cơ sở. Phát động từ năm 2009, đến nay, cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” đã khẳng định hiệu quả rõ nét, đặc biệt là ở các xã vùng ven, đồng bào dân tộc thiểu số.
TRẦN DUNG

Có thể bạn quan tâm