Ia Pa: Nan giải bài toán xử lý rác thải sinh hoạt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Mặc dù chính quyền và ngành chức năng huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) tăng cường tuyên truyền, vận động nhưng tình trạng người dân vứt rác bừa bãi còn diễn ra khá phổ biến, gây ô nhiễm môi trường.
Đi trên con đường dẫn qua cánh đồng xã Ia Trok, chúng tôi thấy rác thải sinh hoạt vứt bừa bãi thành đống. Đặc biệt, dọc con đường vào khu nghĩa địa của xã, rác thải rất nhiều và tồn tại từ lâu nhưng không được thu dọn, chôn lấp hay xử lý. Anh Rcom Philip (người dân xã Ia Trok) cho biết: “Tôi thấy bà con lợi dụng trời nhá nhem tối để chở rác đến vứt ở đây. Rác vứt thành đống, mỗi khi trời trở gió là các loại bao bì ni lông bay tung tóe vào ruộng”.
Tương tự, tại xã Ia Ma Rơn, tình trạng rác thải sinh hoạt vứt bừa bãi cũng là vấn đề nhức nhối. Năm 2018, UBND huyện Ia Pa đã đầu tư xây dựng khu xử lý rác thải tạm thời chung cho 5 xã dọc tỉnh lộ 662 trên diện tích gần 1 ha tại đồi Rơ Ga (xã Ia Ma Rơn). Tuy nhiên, nhiều năm nay, tình trạng người dân đổ rác không đúng nơi quy định vẫn xảy ra. Chỉ cần đi qua các trục đường nội đồng là bắt gặp những túi ni lông, bao tải rác được vứt ngổn ngang khắp nơi. Ông Rmah Gên (buôn Bah Leng, xã Ia Ma Rơn) bức xúc: “Trước đây, ở khu vực này chỉ có vài điểm tập kết rác. Còn bây giờ, bãi rác này ngày càng nhiều, tràn ra lấn cả lòng đường. Khi lưu thông qua đường này, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc gây nhức đầu”.

Theo ghi nhận của chúng tôi, từ tỉnh lộ 662 dọc theo đường liên xã Ia Ma Rơn (huyện Ia Pa) đi xã Ia Yeng (huyện Phú Thiện), nhất là đoạn từ cầu Ia A Nit đến khu bãi rác đồi Rơ Ga chừng 1 km đã trở thành nỗi ám ảnh của người dân. Tại khu vực này, rác thải đổ chất thành đống ven đường, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Vào mùa mưa, một lượng rác rất lớn theo dòng nước cuốn trôi vào ruộng lúa của người dân.

Rác thải vứt tràn lan bên lề đường nội đồng đi qua đồi Rơ Ga (xã Ia Ma Rơn). Ảnh: R’Ô HOK
Rác thải vứt tràn lan bên lề đường nội đồng đi qua đồi Rơ Ga (xã Ia Ma Rơn). Ảnh: R’Ô HOK
Ông Võ Tấn Công-Bí thư Đảng ủy xã Ia Ma Rơn-cho biết: Là địa điểm tập trung rác thải chung của huyện nên lượng rác ở khu đồi Rơ Ga vô cùng lớn. Chính quyền địa phương đã thông báo tạm dừng việc đổ rác nhưng người dân vẫn lén lút vứt bừa bãi. Trong khi đó, tại các ngã ba, ngã tư đường, xã đều đặt bể chứa rác. Để giải quyết vấn đề này, hàng năm, địa phương thường xuyên thuê phương tiện máy móc vận chuyển, xử lý chôn lấp, tiêu hủy lượng rác thải, đồng thời thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân nâng cao nhận thức. “Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục tuyên truyền, vận động và yêu cầu người dân làm bản cam kết không vứt rác bừa bãi, đồng thời xử lý nghiêm những hành vi thiếu ý thức trong vấn đề bảo vệ môi trường. Ngoài ra, chúng tôi sẽ vận động từ nguồn xã hội hóa lên phương án lắp camera tại các “điểm nóng” mà người dân thường tập kết rác thải sai quy định để có phương án xử lý. Cùng với đó, xã đang vận động các hộ dân kinh doanh buôn bán đăng ký xe chở rác để thuận tiện cho việc thu gom, xử lý rác thải”-ông Công nói.
Trao đổi với P.V, ông Võ Danh Kha-Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Ia Pa-thông tin: “Năm 2018, huyện đầu tư khu bãi rác tạm thời ở đồi Rơ Ga nhưng nay đã quá tải. Hiện nay, huyện cũng đang hoàn thiện xây dựng bãi rác tại làng Bel (xã Ia Kdăm) với tổng mức đầu tư 2,1 tỷ đồng nhằm xử lý lượng rác thải trên địa bàn. Khi khu bãi rác ở làng Bel đưa vào sử dụng, huyện tăng cường kiểm tra, xử lý đối với hành vi vứt rác thải không đúng nơi quy định”.
R’Ô HOK

Có thể bạn quan tâm