Mang Yang có hơn 6.000 hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 8-12, Hội Nông dân huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội nghị Ban chấp hành (mở rộng) lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2018-2023).
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hà Phương
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hà Phương
Năm 2022, công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên nông dân được các cấp Hội quan tâm, tổ chức được 245 buổi tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn cho 14.250 lượt hội viên nông dân tham dự. Đặc biệt, hướng dẫn, chỉ đạo Hội cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền vận động hội viên tham gia vào tổ chức Hội. Trong năm 2022, các cấp Hội đã kết nạp được 325 hội viên mới, nâng tổng số hội viên trên địa bàn toàn huyện lên 10.122 hội viên. 
Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” tiếp tục được các cấp Hội chú trọng, phát động thường xuyên. Toàn huyện có 6.050 hộ sản xuất đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, trong đó cấp trung ương có 12 hộ; cấp tỉnh có 138 hộ; cấp huyện có 540 hộ và cấp xã có 2.770 hộ. Trong năm, Hội xây dựng nguồn vốn hỗ trợ nông dân tăng hơn 360 triệu đồng. Phối hợp các phòng chuyên môn khảo sát, triển khai các mô hình dự án nông nghiệp hỗ trợ cho người dân; mở lớp đào tạo nghề cho 79 học viên...
UBND huyện Mang Yang tặng giấy khen cho các cá nhân đã có nhiều thành tích đóng góp cho sự phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn năm 2022. Ảnh: Hà Phương
Các cá nhân đã có nhiều thành tích đóng góp cho sự phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn năm 2022 được tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện. Ảnh: Hà Phương
Trong năm 2023, Hội Nông dân huyện phấn đấu 100% cán bộ Hội các cấp và hội viên nông dân được tuyên truyền, quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát triển và kết nạp mới 340 hội viên trở lên. Cơ sở Hội khá và vững mạnh đạt 98% trở lên; phấn đấu 100% chi hội có quỹ; phân công cán bộ Hội trực tiếp bám sát cơ sở nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, hội viên đề xuất các ban ngành có biện pháp hỗ trợ; phát huy vai trò của Hội trong việc bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong năm 2023...
Dịp này, Chủ tịch UBND huyện Mang Yang tặng giấy khen cho 7 tập thể và 10 cá nhân đã có nhiều thành tích đóng góp cho sự phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn năm 2022.
HÀ PHƯƠNG

Có thể bạn quan tâm

“Cổ tích” Grôn

“Cổ tích” Grôn

(GLO)- Nhiều người vẫn quen gọi làng Grôn (xã Ia Kriêng, huyện Đức Cơ) là làng phong. Trước đây, làng chỉ có 17 hộ có người bị bệnh phong. Giờ thì nỗi đau do bệnh tật dần qua đi và người dân nơi đây đang viết nên câu chuyện đẹp về tình yêu đôi lứa, yêu lao động sản xuất và khát vọng vươn lên.
“Xóm mía” bên quốc lộ 25

“Xóm mía” bên quốc lộ 25

(GLO)- 10 năm qua, người dân thôn Phú Cường (xã Ia Pal, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đã phát triển giống mía thanh diệu trên mảnh đất khô cằn sỏi đá. Loại mía tím này đã trở thành thức quà quê theo chân những chuyến xe đến với mọi miền trong cả nước.