Đak Đoa: Phấn đấu còn dưới 1% hội viên cựu chiến binh nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trong 2 ngày 22 và 23-6, Hội Cựu chiến binh huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII (nhiệm kỳ 2022-2027). 
Nhiệm kỳ qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Đak Đoa đã phát huy đoàn kết, vận động CCB phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ" thực hiện tốt công tác Hội và phong trào CCB. Trong nhiệm kỳ, cán bộ, hội viên đã hiến 11.141 m2 đất, đóng góp gần 1,2 tỷ đồng và 11.625 ngày công làm đường giao thông nông thôn, nạo vét kênh mương nội đồng; xây dựng 38 đoạn đường CCB tự quản; hỗ trợ 76 hội viên làm nhà tiêu hợp vệ sinh với số tiền 76 triệu đồng; đóng góp 100 triệu đồng lắp đặt hệ thống đèn đường.
Cùng với đó, Hội phối hợp với Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Hội đồng chính sách cơ sở lập hồ sơ giải quyết chế độ cho 1.115 đối tượng được thụ hưởng chính sách theo quy định của Nhà nước. 
Toàn cảnh Đại hội. Ảnh: Đinh Yến
Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Đinh Yến
Dịp lễ, Tết, các cấp Hội CCB trong huyện đã tặng quà cho 7.588 lượt hội viên với tổng số tiền trên 2 tỷ đồng. Để giúp nhau giảm nghèo, Hội đã phân công 2-3 hội viên có điều kiện về kinh tế, giỏi về sản xuất, kinh doanh giúp cho 1 hội viên nghèo. Trong nhiệm kỳ, các cấp Hội đã thành lập được 4 câu lạc bộ sản xuất kinh doanh giỏi, nâng tổng số lên 6 câu lạc bộ, với 121 thành viên. Các cấp Hội đã tham gia sửa chữa và làm mới 12 căn nhà dột nát giúp hội viên khó khăn, xây dựng Quỹ nghĩa tình đồng đội, Quỹ vắc xin phòng dịch Covid-19 trên 300 triệu đồng…
Đại hội đã đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2027 với những nội dung trọng tâm như: 100% hội viên kiên định, vững vàng về chính trị, tư tưởng; mỗi năm kết nạp từ 65-70 hội viên; phấn đấu cuối nhiệm kỳ còn dưới 1% hội viên nghèo, số hộ khá và giàu tăng 5%; 11/17 cơ sở hội không còn hội viên nghèo; 100% chi hội có quỹ nội bộ giúp nhau phát triển kinh tế, nâng tổng số quỹ Huyện hội lên trên 3,7 tỷ đồng; phấn đấu không còn hội viên ở nhà tạm, dột nát; 100% CCB trong độ tuổi lao động, còn sức khỏe được tư vấn, giúp đỡ có việc làm.
Đại hội đã bầu 21 đại biểu vào Ban Chấp hành khóa VII (nhiệm kỳ 2022-2027) và bầu 14 đại biểu chính thức đi dự đại hội cấp trên. Ông Nguyễn Văn Nga tái đắc cử chức Chủ tịch Hội CCB huyện Đak Đoa nhiệm kỳ 2022-2027. 
Dịp này, Chủ tịch UBND huyện Đak Đoa đã tặng giấy khen cho 7 tập thể và 10 cá nhân; Hội CCB huyện tặng giấy khen cho 5 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Hội CCB nhiệm kỳ 2017-2022.
ĐINH YẾN
Đak Đoa: Phấn đấu còn dưới 1% hội viên cựu chiến binh nghèo ảnh 2
 

Có thể bạn quan tâm

Thăm vườn nho hữu cơ ở Ia Grai

Thăm vườn nho hữu cơ ở Ia Grai

(GLO)- Cách TP. Pleiku chừng 15 km, vườn nho Gia Lai (ở tổ dân phố 7, thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai) của anh Đặng Đại Dương đã bắt đầu cho thu hoạch những lứa quả đầu tiên và đón khách đến tham quan, trải nghiệm.
Người tốt-Việc tốt: Giáo dân tiêu biểu làng Thong Yố

Người tốt-Việc tốt: Giáo dân tiêu biểu làng Thong Yố

(GLO)- Ông Rơ Lan Đăk (làng Thong Yố, xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) là tấm gương tiêu biểu trong lao động sản xuất cũng như tuyên truyền, vận động đồng bào theo đạo Công giáo tham gia xây dựng nông thôn mới, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh.

Ngôi đình “vàng” ở Pleiku

Ngôi đình “vàng” ở Pleiku

(GLO)- Đình Kế Môn (tổ 5, phường Hoa Lư, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã tồn tại từ hơn nửa thế kỷ trước nhưng lại khá ít người biết đến. Từ làng Kế Môn, những người thợ kim hoàn đã tỏa ra khắp mọi miền đất nước, mở rộng thị trường khiến tiếng thơm về làng vàng Kế Môn ngày một vang xa.