Báo Gia Lai trao nhà "Mái ấm biên cương" cho hộ nghèo ở huyện Ia Grai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 19-5, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức lễ bàn giao nhà thuộc Chương trình "Mái ấm biên cương" cho gia đình bà Rơ Châm Lem (làng De Lung 2, xã Ia Tô). Tham dự buổi lễ có ông Khuất Đình Viện-Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Báo Gia Lai-đơn vị tài trợ cùng đại diện cấp ủy, chính quyền xã Ia Tô.

Căn nhà Mái ấm biên cương do Đảng bộ Báo Gia Lai tài trợ xây dựng góp phần giúp bà con nghèo trên địa bàn xóa nhà tạm bợ, dột nát. Ảnh: Sơn Ca
Đảng bộ Báo Gia Lai tài trợ 50 triệu đồng để xây dựng ngôi nhà mới cho bà Rơ Châm Lem (làng De Lung 2, xã Ia Tô, huyện Ia Grai). Ảnh: Sơn Ca

Triển khai thực hiện Chương trình "Mái ấm biên cương" do Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh phát động, Đảng bộ Báo Gia Lai đã đóng góp, tài trợ 50 triệu đồng để xây dựng nhà ở cho gia đình bà Rơ Châm Lem. Được biết, bà Lem thuộc diện hộ nghèo của làng De Lung 2. Sau hơn 1 tháng thi công, căn nhà hoàn thành với tổng diện tích 40 m2, gồm 1 phòng khách, 2 phòng ngủ, 1 hiên trước với tổng giá trị xây dựng 71,5 triệu đồng, trong đó gia đình đóng góp thêm 21,5 triệu đồng.


Phát biểu tại buổi lễ, Phó Tổng Biên tập Báo Gia Lai Khuất Đình Viện đã chúc mừng gia đình có nơi ở mới khang trang hơn, không còn tạm bợ trước đây. Mong rằng đây sẽ là động lực để gia đình nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.
 

SƠN CA

Có thể bạn quan tâm

“Cổ tích” Grôn

“Cổ tích” Grôn

(GLO)- Nhiều người vẫn quen gọi làng Grôn (xã Ia Kriêng, huyện Đức Cơ) là làng phong. Trước đây, làng chỉ có 17 hộ có người bị bệnh phong. Giờ thì nỗi đau do bệnh tật dần qua đi và người dân nơi đây đang viết nên câu chuyện đẹp về tình yêu đôi lứa, yêu lao động sản xuất và khát vọng vươn lên.