Gia Lai: Cử tri nô nức tham gia ngày hội bầu cử, chú trọng an toàn phòng dịch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 23-5, hơn 994 ngàn cử tri trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã hân hoan thực hiện quyền công dân của mình, tham gia bỏ phiếu bầu những đại biểu ưu tú nhất vào Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tại các điểm bầu cử, công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn phòng dịch Covid-19 được Ban tổ chức và cử tri hết sức chú trọng.
 

1
Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tìm hiểu thông tin các ứng cử viên. Ảnh: Huy Bắc
Đại tá Lê Kim Giàu-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Ảnh: Huy Bắc
Đại tá Lê Kim Giàu-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Ảnh: Huy Bắc
3
Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Ảnh: Văn Ngọc
4
Lãnh đạo các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh tham gia bỏ phiếu. Ảnh: Văn Ngọc
5
Cử tri Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (huyện Đức Cơ) làm lễ chào cờ trước khi bỏ phiếu. Ảnh: Phương Dung
8
Cử tri Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Ảnh: Phương Dung
10
Tại làng Krông (xã Ia Mơr, huyện Chư Prông), cử tri đi bỏ phiếu đều được hướng dẫn đeo khẩu trang, sát khuẩn tay và đo thân nhiệt. Ảnh: Phương Dung
11
Nữ già làng Ksor H'Blâm (làng Krông, xã Ia Mơr, huyện Chư Prông) bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: Phương Dung
12
Cử tri phường Hội Thương (TP. Pleiku) tìm hiểu thông tin ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Ảnh: Anh Tiến
13
Nhân viên y tế phường Hội Thương (TP. Pleiku) đo thân nhiệt cử tri trước khi vào khu vực bầu cử. Ảnh: Anh Tiến
15
Cử tri phường Hội Thương (TP. Pleiku) bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Ảnh: Anh Tiến
16
Tại điểm bầu cử số 6 (xã Ia Phìn, huyện Chư Prông), công tác đảm bảo an toàn phòng dịch được chú trọng. Ảnh: Hà Duy
17
Cử tri xã Ia Phìn (huyện Chư Prông) tìm hiểu thông tin các ứng cử viên trước khi bỏ phiếu. Ảnh: Hà Duy
19
Đông đảo cử tri người dân tộc ở xã Ia Phìn (huyện Chư Prông) đi bỏ phiếu từ rất sớm. Ảnh: Hà Duy
Cử tri Tổ dân phố 2, thị trấn Ia Ly (huyện Chư Păh) giữ khoảng cách trước khi vào bỏ phiếu- Ảnh Đinh Yến
Cử tri tổ dân phố 2 (thị trấn Ia Ly, huyện Chư Păh) giữ khoảng cách trước khi vào bỏ phiếu. Ảnh: Đinh Yến
4 Thành viên Tổ bẩu cử số 2 thị trấn Ia Ly hướng dẫn cử tri Tổ dân phố 2 bỏ phiếu- Ảnh Đinh Yến
 Thành viên Tổ bẩu cử số 2 thị trấn Ia Ly hướng dẫn cử tri cách thức bỏ phiếu. Ảnh: Đinh Yến
Cử tri tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên trước khi bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 3 (phường Phù Đổng, TP Pleiku)- Ảnh Phan Lài
Cử tri tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên trước khi bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 3 (phường Phù Đổng, TP. Pleiku). Ảnh: Phan Lài
2 Cử tri được đo thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn trước khi vào khu vực bỏ phiếu số 3 (phường Phù Đổng, TPPleiku)- Ảnh Phan Lài
Cử tri được đo thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn trước khi vào khu vực bỏ phiếu số 3 (phường Phù Đổng, TP. Pleiku). Ảnh: Phan Lài
Cử tri huyện Krông Pa tìm hiểu thông tin ứng cử viên. Ảnh: Lê Nam
Cử tri huyện Krông Pa tìm hiểu thông tin ứng cử viên. Ảnh: Lê Nam
Cử tri thị trấn Phú Túc (huyện Krông) tham gia bầu cử. Ảnh: Lê Nam
Cử tri thị trấn Phú Túc (huyện Krông) tham gia bầu cử. Ảnh: Lê Nam
Đại biểu và cử tri tại làng Kret Krot (xã Hà Ra, huyện Mang Yang) tham dự lễ khai mạc bầu cử. Ảnh: Hà Phương
Đại biểu và cử tri tại làng Kret Krot (xã Hà Ra, huyện Mang Yang) tham dự lễ khai mạc bầu cử. Ảnh: Hà Phương
Cử tri làng Kret Krot (xã Hà Ra, huyện Mang Yang) tìm hiểu thông tin ứng cử viên. Ảnh: Hà Phương
Cử tri làng Kret Krot (xã Hà Ra, huyện Mang Yang) tìm hiểu thông tin ứng cử viên. Ảnh: Hà Phương
layCử tri thôn Ia Sâm (xã Ia Rong, huyện Chư Pưh) xếp hàng chờ tới lượt bầu cử-ảnh Thiên Di
Cử tri thôn Ia Sâm (xã Ia Rong, huyện Chư Pưh) xếp hàng chờ tới lượt bầu cử. Ảnh: Thiên Di
Đo thân nhiệt trước khi vào bầu cử tại thôn Thong B (xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh). Ảnh: Thiên Di
Đo thân nhiệt trước khi vào bầu cử tại thôn Thong B (xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh). Ảnh: Thiên Di
Cử tri Siu H A Nhoai (thôn Thong B, xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh) đi bầu cử-Ảnh Thiên Di
Cử tri Siu H'Anhoai (thôn Thong B, xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh) đi bầu cử. Ảnh: Thiên Di
Những cử tri lớn tuổi tại điểm bầu cử số 2, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa được hướng dẫn chu đáo quy trình bỏ phiếu- Ảnh Hoàng Ngọc
Những cử tri lớn tuổi tại điểm bầu cử số 2 (xã Nam Yang, huyện Đak Đoa) được hướng dẫn chu đáo quy trình bỏ phiếu. Ảnh: Hoàng Ngọc
Học viên cơ sở Tư vấn và Cai nghiện ma túy tỉnh nhận phiếu bầu. Ảnh: Lê Anh
Học viên cơ sở Tư vấn và Cai nghiện ma túy tỉnh nhận phiếu bầu. Ảnh: Lê Anh
Công tác phòng dịch Covid-19 được Cơ sở Tư vấn và Cai nghiện ma túy tỉnh chú trọng - Ảnh Lê Anh
Công tác phòng dịch Covid-19 được Cơ sở Tư vấn và Cai nghiện ma túy tỉnh chú trọng. Ảnh: Lê Anh

 NHÓM PHÓNG VIÊN

Có thể bạn quan tâm

Vang mãi tiếng chiêng làng Châu

Vang mãi tiếng chiêng làng Châu

(GLO)- Bao thế hệ người Bahnar ở làng Châu (xã Chư Krêy, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) vẫn gắn bó với cồng chiêng bởi đó là nguồn cội, là bản sắc văn hóa của dân tộc. Chính sự tiếp nối, trao truyền giữa các thế hệ đã đưa thanh âm cồng chiêng của ngôi làng này vang vọng mãi.
Kông Htok nỗ lực “trụ hạng” nông thôn mới

Kông Htok nỗ lực “trụ hạng” nông thôn mới

(GLO)- Theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021-2025, xã Kông Htok (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) có nhiều tiêu chí bị “rớt hạng”. Để không bị thu hồi quyết định, xã đang tập trung mọi nguồn lực để củng cố, nâng cao và hoàn thiện các tiêu chí.
Thăm vườn nho hữu cơ ở Ia Grai

Thăm vườn nho hữu cơ ở Ia Grai

(GLO)- Cách TP. Pleiku chừng 15 km, vườn nho Gia Lai (ở tổ dân phố 7, thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai) của anh Đặng Đại Dương đã bắt đầu cho thu hoạch những lứa quả đầu tiên và đón khách đến tham quan, trải nghiệm.