Pleiku tổng kết 20 năm thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 6-11, Ban Chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000-2020.

Đại diện lãnh đạo TP. Pleiku tặng giấy khen cho cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Ảnh: Đinh Yến
Đại diện lãnh đạo TP. Pleiku tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa". Ảnh: Đinh Yến

20 năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã được cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể TP. Pleiku quan tâm triển khai, thu hút sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Thông qua phong trào, khối đại đoàn kết dân tộc được củng cố, kiện toàn và phát huy mạnh mẽ; mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân được tăng cường; tình làng nghĩa xóm được vun đắp, người dân đoàn kết, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng; các giá trị văn hóa dân tộc được giữ gìn, bảo tồn và phát huy; những tập tục lạc hậu từng bước được đẩy lùi; môi trường sinh thái, cảnh quan đường làng ngõ xóm ngày càng xanh-sạch-đẹp.

Phong trào đã làm thay đổi nhận thức trong việc xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, xây dựng “Gia đình văn hóa”, thôn, làng, tổ dân phố văn hóa. Tính đến cuối năm 2019, TP. Pleiku có 51.178/52.588 hộ gia đình đạt danh hiệu văn hóa; 166/175 thôn, làng, tổ dân phố văn hóa; 141/147 cơ quan, đơn vị văn hóa.
 
Đánh giá cao thành tích đạt được trong 20 năm qua, ông Trần Xuân Quang-Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Pleiku đề nghị các ngành, cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai hiệu quả phong trào và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tập trung củng cố Ban chỉ đạo phong trào ở xã, phường, đưa phong trào ngày càng phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng gia đình hạnh phúc, sống tương trợ, đoàn kết, thực hiện nếp sống văn minh, xóa bỏ tập tục lạc hậu trong việc cưới, việc tang…
 
Tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP. Pleiku đã tặng giấy khen cho 
24 tập thể và 29 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000-2020.

ĐINH YẾN

Có thể bạn quan tâm

Anh Nay Thuế (buôn Chư Jut) vui vẻ khi mùa đầu tiên trồng cây thuốc lá thành công cho thu nhập cao hơn so với trồng cây mì. Ảnh: Lê Nam

Chư Gu chú trọng công tác giảm nghèo bền vững

(GLO)- 

Xác định công tác giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ quan trọng, do đó cấp ủy, chính quyền địa phương và Mặt trận, hội đoàn thể xã Chư Gu (huyện Krông Pa) đã triển khai nhiều giải pháp giúp người dân phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Chung tay giúp làng Chuk vươn lên

Chung tay giúp làng Chuk vươn lên

(GLO)- Mặc dù không có tên trong danh sách 20 sở, ngành được phân công kết nghĩa theo Chỉ thị số 13-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai nhưng Cục Quản lý thị trường tỉnh đã chủ động kết nghĩa với làng Chuk, xã Kon Thụp, huyện Mang Yang.
Vang mãi tiếng chiêng làng Châu

Vang mãi tiếng chiêng làng Châu

(GLO)- Bao thế hệ người Bahnar ở làng Châu (xã Chư Krêy, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) vẫn gắn bó với cồng chiêng bởi đó là nguồn cội, là bản sắc văn hóa của dân tộc. Chính sự tiếp nối, trao truyền giữa các thế hệ đã đưa thanh âm cồng chiêng của ngôi làng này vang vọng mãi.
Kông Htok nỗ lực “trụ hạng” nông thôn mới

Kông Htok nỗ lực “trụ hạng” nông thôn mới

(GLO)- Theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021-2025, xã Kông Htok (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) có nhiều tiêu chí bị “rớt hạng”. Để không bị thu hồi quyết định, xã đang tập trung mọi nguồn lực để củng cố, nâng cao và hoàn thiện các tiêu chí.