Mang Yang: Tuyên dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 29-7, UBND huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ IV (giai đoạn 2015-2020) và triển khai phương hướng, nhiệm vụ thi đua giai đoạn 2020-2025.
Trong 5 năm qua, các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện Mang Yang tiếp tục được phát động và triển khai thường xuyên, sâu rộng ở các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, trường học, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh, xây dựng hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI.
Cụ thể, về phát triển kinh tế, tốc độ gia tăng giá trị sản xuất bình quân hằng năm đạt trên 14%, gấp 1,8 lần so với năm 2015. Thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 40 triệu đồng/năm, tăng hơn 1,7 lần so với năm 2015. Chương trình xây dựng nông thôn mới thu hút được sự tham gia của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Tổng vốn huy động xây dựng nông thôn mới là 262 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 2,8 tỷ đồng. Đến cuối năm 2020, toàn huyện có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 6 làng đạt chuẩn nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Các thành phần kinh tế tiếp tục được củng cố phát triển, đã thành lập mới 53 doanh nghiệp, 15 hợp tác xã. Hầu hết các doanh nghiệp, hợp tác xã làm ăn có lãi. Lĩnh vực văn hóa-xã hội đạt nhiều thành tựu. Đến nay, trên địa bàn huyện có 22 trường đạt chuẩn quốc gia, hơn 90% số xã đạt tiêu chí y tế quốc gia, số bác sĩ/1 vạn dân đạt 3,5.
Quốc phòng-an ninh được giữ vững ổn định. Trên địa bàn đã xóa bỏ dứt điểm tà đạo “Hà Mòn”. Hệ thống chính trị từ huyện đến xã được củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng; Mặt trận và các đoàn thể hoạt động có hiệu quả.
Hội nghị điển hình tiên tiến huyện. Ảnh: Thanh Xuyên – Minh Hoàn
Trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Ảnh: Thanh Xuyên
Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, huyện Mang Yang tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt Tư tưởng Hồ Chí Minh về các phong trào thi đua yêu nước, tăng cường khối đại đoàn kết, phấn đấu nhân rộng các nhân tố tích cực, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội địa phương ngày càng phát triển. 
Dịp này, Chủ tịch nước đã truy tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh hùng cho mẹ Huỳnh Thị Bôi (thị trấn Kon Dơng); Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 7 tập thể, 7 cá nhân; Chủ tịch UBND huyện Mang Yang tặng giấy khen cho 19 tập thể và 38 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.
THANH XUYÊN-MINH HOÀN 

Có thể bạn quan tâm

Anh Nay Thuế (buôn Chư Jut) vui vẻ khi mùa đầu tiên trồng cây thuốc lá thành công cho thu nhập cao hơn so với trồng cây mì. Ảnh: Lê Nam

Chư Gu chú trọng công tác giảm nghèo bền vững

(GLO)- 

Xác định công tác giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ quan trọng, do đó cấp ủy, chính quyền địa phương và Mặt trận, hội đoàn thể xã Chư Gu (huyện Krông Pa) đã triển khai nhiều giải pháp giúp người dân phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Chung tay giúp làng Chuk vươn lên

Chung tay giúp làng Chuk vươn lên

(GLO)- Mặc dù không có tên trong danh sách 20 sở, ngành được phân công kết nghĩa theo Chỉ thị số 13-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai nhưng Cục Quản lý thị trường tỉnh đã chủ động kết nghĩa với làng Chuk, xã Kon Thụp, huyện Mang Yang.
Vang mãi tiếng chiêng làng Châu

Vang mãi tiếng chiêng làng Châu

(GLO)- Bao thế hệ người Bahnar ở làng Châu (xã Chư Krêy, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) vẫn gắn bó với cồng chiêng bởi đó là nguồn cội, là bản sắc văn hóa của dân tộc. Chính sự tiếp nối, trao truyền giữa các thế hệ đã đưa thanh âm cồng chiêng của ngôi làng này vang vọng mãi.
Kông Htok nỗ lực “trụ hạng” nông thôn mới

Kông Htok nỗ lực “trụ hạng” nông thôn mới

(GLO)- Theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021-2025, xã Kông Htok (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) có nhiều tiêu chí bị “rớt hạng”. Để không bị thu hồi quyết định, xã đang tập trung mọi nguồn lực để củng cố, nâng cao và hoàn thiện các tiêu chí.