Kbang: Khai trương làng nghề đan truyền thống

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 8-10, Hợp tác xã (HTX) Thương mại và Dịch vụ xã Tơ Tung (huyện Kbang) tổ chức khai trương làng nghề đan truyền thống.

 

Ảnh: Phạm Ngọc
Ảnh: Phạm Ngọc

Làng nghề có trên 30 thành viên, trong đó, vừa khôi phục, phát triển nghề đan lát truyền thống, vừa gia công sản phẩm ghế nhựa giả mây. Trước khi thành lập làng nghề, HTX đã tạo điều kiện cho 20 học viên đi đào tạo nghề gia công ở TP. Quy Nhơn (tỉnh Bình Định). Sau đó các học viên này về truyền đạt, hướng dẫn kỹ thuật cho các thành viên còn lại. Làng nghề sẽ giúp tận dụng công lao động nhàn rỗi của các thành viên HTX và nhân dân trên địa bàn để có công ăn việc làm, tăng thu nhập.

Hợp tác xã Thương mại và Dịch vụ xã Tơ Tung được thành lập từ tháng 5-2018, với 9 thành viên ban đầu. Hiện nay số thành viên đã phát triển lên gần 40 người. HTX có 15 ngành nghề đăng ký kinh doanh về: chế biến nông sản sau thu hoạch; vận tải; trồng trọt; chăn nuôi; mua bán vật tư nông nghiệp… Việc khai trương thêm làng nghề đan truyền thống là một trong những hoạt động giúp mở rộng ngành nghề kinh doanh, tăng thu nhập cho xã viên và nhân dân trên địa bàn xã Tơ Tung.

 

Phạm Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Vang mãi tiếng chiêng làng Châu

Vang mãi tiếng chiêng làng Châu

(GLO)- Bao thế hệ người Bahnar ở làng Châu (xã Chư Krêy, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) vẫn gắn bó với cồng chiêng bởi đó là nguồn cội, là bản sắc văn hóa của dân tộc. Chính sự tiếp nối, trao truyền giữa các thế hệ đã đưa thanh âm cồng chiêng của ngôi làng này vang vọng mãi.
Kông Htok nỗ lực “trụ hạng” nông thôn mới

Kông Htok nỗ lực “trụ hạng” nông thôn mới

(GLO)- Theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021-2025, xã Kông Htok (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) có nhiều tiêu chí bị “rớt hạng”. Để không bị thu hồi quyết định, xã đang tập trung mọi nguồn lực để củng cố, nâng cao và hoàn thiện các tiêu chí.
Thăm vườn nho hữu cơ ở Ia Grai

Thăm vườn nho hữu cơ ở Ia Grai

(GLO)- Cách TP. Pleiku chừng 15 km, vườn nho Gia Lai (ở tổ dân phố 7, thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai) của anh Đặng Đại Dương đã bắt đầu cho thu hoạch những lứa quả đầu tiên và đón khách đến tham quan, trải nghiệm.