Qua hơn một trăm năm, ngôi nhà thờ cổ H'Bâu nay chỉ còn lại tàn tích tháp chuông rêu phong giữa màu xanh của cây lá, khiến ta không khỏi nghĩ đến thuở đầu, khi tiếng chuông đầu tiên từ thánh đường này ngân vọng, dội vào vách đá trong thâm sâu đại ngàn.
Nhà thờ cổ H'Bâu nằm dưới chân núi Chư Đang Ya hùng vĩ, thuộc làng Xõa (Chư Păh, Gia Lai). Ảnh: Chu Thế Dũng
Nhà thờ cổ H'Bâu được xây dựng vào năm 1909, phía trước nhà thờ còn ghi dòng chữ Hán: Kỷ Dậu niên (năm Kỷ Dậu). Xưa, muốn vào được nơi đây phải vượt qua hai dãy núi Chư Jôr và Chư Nâm hiểm trở cùng bao mối đe dọa trong lòng rừng già. Ảnh: Chu Thế Dũng
Đường đến nhà thờ cổ H'Bâu đi qua một vùng chiêm trũng mà người dân ở đây quen gọi là "cánh đồng Ngô Sơn". Mạch ngầm từ lòng núi là "bầu nước ngọt" vô tận nuôi dưỡng những mùa vàng dưới chân ngọn Chư Nâm. Nước nguồn từ đây lại chảy mãi cho đến khi đổ ra hồ T'Nưng. Vào tháng 11, những thửa ruộng được tháo nước chờ đến ngày thu hoạch. Ảnh: Chu Thế Dũng
Qua hơn một thế kỷ, do sự tàn phá nặng nề của chiến tranh nên ngôi thánh đường này chỉ còn giữ lại được một phần tháp chuông và mặt trụ phía trước. Ảnh: Chu Thế Dũng
Dù trong làng đã xây dựng nhà thờ mới nhưng nhiều người J'rai vẫn ghé đến đây để dâng hoa và cầu nguyện mỗi ngày. Dưới tháp chuông, tượng Chúa Jesus bị đóng đinh trên thập tự giá được treo trang trọng như một sự tưởng nhớ của họ đến ngôi thánh đường cổ đang dần bị thời gian chôn vùi. Ảnh: Chu Thế Dũng
Từ tàn tích tháp chuông của ngôi nhà thờ cổ, ta có thể chiêm ngưỡng trọn vẹn vẻ đẹp của núi Chư Đang Ya - một miệng núi lửa đã ngừng hoạt động hàng triệu năm trước đang vào mùa dã quỳ nở rộ. Ảnh: Chu Thế Dũng
Dưới chân hai ngọn Chư Đang Ya và Chư Nâm, người dân J'rai từ bao đời nay vẫn giữ gìn được những nét văn hóa truyền thống trong sinh hoạt đời thường và lao động. Họ sống hòa hợp với thiên nhiên, trồng trọt và chăn nuôi trên những thửa đất bazan màu mỡ mà trời đất đã ban tặng. Ảnh: Chu Thế Dũng
(GLO)- Nhân dịp đại lễ Phật Đản 2024, Phật lịch 2.568, ngày 16-5, UBND huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) tổ chức các đoàn thăm, chúc mừng các cơ sở Phật giáo trên địa bàn huyện.
(GLO)- Tối 16-5, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) thị trấn Phú Túc (huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) tổ chức truyền thông về ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối mạng xã hội an toàn cho các chi hội trưởng, hội viên phụ nữ của thị trấn Phú Túc.
(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) của tỉnh.
(GLO)- Chiều 16-5, Huyện ủy Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
(GLO)- Sáng 16-5, UBND huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024).
(GLO)- Tối 15-5, được sự đồng ý của UBND xã Biển Hồ (TP. Pleiku), tại quán Ánh Quang Vegan Garden coffee & homestay (hẻm 125 Ngô Quyền, TP. Pleiku), bà Phạm Thị Phước (Quận 7-TP. Hồ Chí Minh) đã tổ chức đêm nhạc “Âm giai núi rừng” nhằm gây quỹ tổ chức hoạt động từ thiện.
(GLO)- Ngày 15-5, Linh mục Trần Đức Trí-Chánh xứ Giáo xứ Lệ Cần (xã Tân Bình, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) cho biết: Sau thời gian vận động, mọi người trong Giáo xứ Lệ Cần đã quyên góp hơn 120 triệu đồng tặng hộ ông Ron và hộ bà Planh làm nhà ở, mỗi hộ hơn 60 triệu đồng.
(GLO)- Ngày 12-5, Công ty TNHH một thành viên Tâm lý trẻ Ayun Pa (đường Nguyễn Du, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) tổ chức Đại hội thành lập Công đoàn cơ sở lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2024-2029. Ông Trần Bảo Lộc-Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Ayun Pa dự và chỉ đạo đại hội.
(GLO)- Nhiều mô hình, dự án phát triển nông nghiệp do huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) triển khai trong giai đoạn 2020-2023 đã phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao giá trị sản xuất và thu nhập cho người dân.
(GLO)- Thực hiện chủ trương của Trung ương, tỉnh và huyện Kbang về đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025, UBND xã Đăk Hlơ đã và đang huy động cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn, làng triển khai thực hiện các bước chuẩn bị cho việc sáp nhập.
(GLO)- Nhiều người và nhiều hãng thông tấn báo chí chụp ảnh Anh hùng Núp. Trong đó, bức ảnh “Bok Núp” của anh Nguyễn Quang Tuệ-Trưởng phòng Quản lý văn hóa (Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai) được nhận xét là một trong những bức chân dung đẹp nhất.
(GLO)- Việc đánh giá nguy cơ tai nạn lao động (TNLĐ) không chỉ giúp doanh nghiệp nhận diện, chủ động đề ra giải pháp phòng ngừa hiệu quả mà còn để người lao động (NLĐ) tự giác tuân thủ quy trình, quy định lao động an toàn.
Bok Núp được biết đến nhiều với vai trò là một vị anh hùng trong kháng chiến chống ngoại xâm. Nhưng hôm nay, tôi lại muốn kể về một bok Núp ở làng-một già làng, một nông dân thực thụ, một người yêu và thấm đẫm chất văn hóa Bahnar.