Quảng Ngãi: Khai trương Khu Dịch vụ văn hóa cộng đồng Xơ Đăng Kon Tum

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhằm góp phần nâng cao tinh thần đoàn kết, tạo nguồn sinh kế phát triển kinh tế bền vững trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, chiều 6-8, tại Điểm du lịch Thành cổ Quảng Ngãi đã tổ chức khai trương Khu dịch vụ văn hóa cộng đồng Xơ Đăng Kon Tum tại Quảng Ngãi.

  Cắt băng khai trương Khu dịch vụ văn hóa cộng đồng Xơ Đăng Kon Tum tại Quảng Ngãi. Ảnh: T.Nhàn/Baoquangngai
Cắt băng khai trương Khu dịch vụ văn hóa cộng đồng Xơ Đăng Kon Tum tại Quảng Ngãi. Ảnh: T.Nhàn/Baoquangngai

Đến dự buổi lễ khai trương có ông Trần Hoàng Tuấn-Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi, ông Nguyễn Tiến Dũng-Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi.

Tại buổi lễ khai trương Khu Dịch vụ văn hóa cộng đồng Xơ Đăng Kon Tum tại Quảng Ngãi, dân làng Kon Vi Vàng (tỉnh Kon Tum) giới thiệu đến người dân, du khách nơi đây nét đặc trưng văn hóa truyền thống của cộng đồng dân tộc Xơ Đăng Tơdră từ cao nguyên Kon Tum.

Qua đó, du khách sẽ được trải nghiệm nghề đan lát, dệt truyền thống, nấu rượu cần và trải nghiệm nghề chế tác nhạc cụ dân tộc Xơ Đăng Tơdră; được lắng nghe tiếng đàn Klông-pút và thưởng thức không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên.

 

GIA BẢO (tổng hợp)

 

Có thể bạn quan tâm

Săn mây ở Tu Thó

Săn mây ở Tu Thó

Mỗi lần đến khu tái định cư Tu Thó (xã Tê Xăng, huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum), tôi đều mang một cảm xúc mới.
Tour đường bộ 'lên ngôi'

Tour đường bộ 'lên ngôi'

Thay vì ngồi nhà nuối tiếc kỳ nghỉ lễ 5 ngày do giá vé máy bay quá cao, nhiều gia đình chọn chuyển hướng thuê xe hoặc tự lái xe tới các điểm du lịch gần để không bỏ lỡ 5 ngày nghỉ dịp lễ 30.4 - 1.5.