Chiêm ngưỡng bãi rêu xanh tuyệt đẹp ở Ninh Thuận

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Bãi rêu xanh dài hơn 4km bên bờ biển thôn Từ Thiện (xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam) rất thu hút sự chú ý những năm gần đây ở Ninh Thuận.
 Bãi rêu xanh thôn Từ Thiện (huyện Thuận Nam, Ninh Thuận) - Ảnh: ĐÌNH CƯƠNG
Bãi rêu xanh thôn Từ Thiện (huyện Thuận Nam, Ninh Thuận) - Ảnh: ĐÌNH CƯƠNG
Toàn bộ khu vực bãi rêu dài khoảng hơn 4km, bề rộng khi nước rút thấp nhất là khoảng 500m. Phần lớn bãi rêu được mọc trên nền của các thân san hô trắng. Rêu này thường được dân địa phương thu hái quanh năm để bán là thức ăn cho tôm. Không chỉ rêu, bãi biển còn có thêm mơ biển, một loại thực vật tuyệt vời có công dụng giải nhiệt khi được phơi khô và pha uống như một loại trà.
Theo người dân địa phương, khung cảnh bãi rêu tuyệt vời nhất sẽ là vào sáng sớm ngày rằm. Thời điểm này, thủy triều ở mức thấp nhất, nguồn sáng là ánh sáng mặt trời lúc bình minh cũng là một yếu tố tuyệt vời để có một tấm ảnh đẹp. 
Để chuẩn bị cho buổi tham qua bãi rêu (sau thời gian cách ly xã hội phòng chống dịch COVID-19), du khách nên chuẩn bị một đôi dép có đế nhựa chắc chắn để tranh san hô làm rách da chân, mang nước uống, mũ chống nắng khi tham quan bãi biển, đồng thời nên cách xa nhau 2m để đảm bảo an toàn bằng giãn cách xã hội.

Xin giới thiệu một số hình ảnh bãi rêu chụp trước ngày 31-3 để độc giả chiêm ngưỡng:

 Bãi rêu chỉ xuất hiện vào 2 khoảng thời gian, từ 5 - 9h và 15 - 18h - Ảnh: ĐÌNH CƯƠNG
Bãi rêu chỉ xuất hiện vào 2 khoảng thời gian, từ 5 - 9h và 15 - 18h - Ảnh: ĐÌNH CƯƠNG
Rêu phủ xanh phần lớn bãi biển thôn Từ Thiện. Loại rêu này thường được người dân thu hái là thức ăn cho tôm - Ảnh: ĐÌNH CƯƠNG
Rêu phủ xanh phần lớn bãi biển thôn Từ Thiện. Loại rêu này thường được người dân thu hái là thức ăn cho tôm - Ảnh: ĐÌNH CƯƠNG
Đi dạo trên bãi rêu, du khách có thể bắt gặp rất nhiều loại động thực vật biển - Ảnh: ĐÌNH CƯƠNG
Đi dạo trên bãi rêu, du khách có thể bắt gặp rất nhiều loại động thực vật biển - Ảnh: ĐÌNH CƯƠNG

Nước triều bắt đầu rút để lộ ra nền biển xanh ngát - Ảnh: ĐÌNH CƯƠNG
Nước triều bắt đầu rút để lộ ra nền biển xanh ngát - Ảnh: ĐÌNH CƯƠNG
 Bãi rêu cũng đem lại nguồn thu nhập khá ổn cho người dân với các loại sản vật sẵn có. Bộ ảnh chụp trước ngày 31-3 - Ảnh: ĐÌNH CƯƠNG
Bãi rêu cũng đem lại nguồn thu nhập khá ổn cho người dân với các loại sản vật sẵn có. Bộ ảnh chụp trước ngày 31-3 - Ảnh: ĐÌNH CƯƠNG

Ốc được người dân tìm bắt trên bãi rêu - Ảnh: ĐÌNH CƯƠNG
Ốc được người dân tìm bắt trên bãi rêu - Ảnh: ĐÌNH CƯƠNG
 Nhiều du khách thử trải nghiệm bắt ốc bên bờ biển - Ảnh: ĐÌNH CƯƠNG
Nhiều du khách thử trải nghiệm bắt ốc bên bờ biển - Ảnh: ĐÌNH CƯƠNG
Khung cảnh nền trời in trên bóng nước khi thủy triều chưa kịp rút hết. Từ TP Phan Rang (Ninh Thuận), du khách đi qua cầu An Đông sau đó tiếp tục đi dọc theo tuyến đường biển khoảng 5km là sẽ tới được bãi rêu xanh thôn Từ Thiện - Ảnh: ĐÌNH CƯƠNG
Khung cảnh nền trời in trên bóng nước khi thủy triều chưa kịp rút hết. Từ TP Phan Rang (Ninh Thuận), du khách đi qua cầu An Đông sau đó tiếp tục đi dọc theo tuyến đường biển khoảng 5km là sẽ tới được bãi rêu xanh thôn Từ Thiện - Ảnh: ĐÌNH CƯƠNG
Theo ĐÌNH CƯƠNG (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Tour đường bộ 'lên ngôi'

Tour đường bộ 'lên ngôi'

Thay vì ngồi nhà nuối tiếc kỳ nghỉ lễ 5 ngày do giá vé máy bay quá cao, nhiều gia đình chọn chuyển hướng thuê xe hoặc tự lái xe tới các điểm du lịch gần để không bỏ lỡ 5 ngày nghỉ dịp lễ 30.4 - 1.5.