Đà Nẵng: Ngắm hoa đào chuông khoe sắc trên khu du lịch Bà Nà

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hoa đào chuông nở từ tháng 1 đến tháng 3 hàng năm, có hình dáng độc đáo như một chiếc chuông nhỏ với sắc hồng, nở thành từng chùm trên các đầu cành cây.

 

Hoa đào chuông đang rực rỡ khoe sắc trên đỉnh núi Bà Nà (Đà Nẵng) ở độ cao hơn 1.400 mét. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)
Hoa đào chuông đang rực rỡ khoe sắc trên đỉnh núi Bà Nà (Đà Nẵng) ở độ cao hơn 1.400 mét. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)
Hoa đào chuông nở từ tháng 1 đến tháng 3 hàng năm, có hình dáng độc đáo như một chiếc chuông nhỏ với sắc hồng, nở thành từng chùm trên các đầu cành cây. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)
Hoa đào chuông nở từ tháng 1 đến tháng 3 hàng năm, có hình dáng độc đáo như một chiếc chuông nhỏ với sắc hồng, nở thành từng chùm trên các đầu cành cây. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)
Tại khu du lịch trên đỉnh núi Bà Nà, du khách có thể thỏa thích chiêm ngưỡng vẻ đẹp của loài hoa này trong khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ và không khí mát mẻ trong lành của mùa Xuân. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)
Tại khu du lịch trên đỉnh núi Bà Nà, du khách có thể thỏa thích chiêm ngưỡng vẻ đẹp của loài hoa này trong khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ và không khí mát mẻ trong lành của mùa Xuân. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)
Những bông hoa đào chuông rơi rụng trên những thảm thực vật xanh mướt. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)
Những bông hoa đào chuông rơi rụng trên những thảm thực vật xanh mướt. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)
Từng chùm hoa với hình dáng quả chuông độc đáo bung nở, khoe sắc trong nắng mai. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)
Từng chùm hoa với hình dáng quả chuông độc đáo bung nở, khoe sắc trong nắng mai. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)
Những cây hoa đào chuông khoe sắc, hòa mình giữa thiên nhiên ở độ cao hơn 1.400 mét. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)
Những cây hoa đào chuông khoe sắc, hòa mình giữa thiên nhiên ở độ cao hơn 1.400 mét. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)
 Từng chùm hoa đào chuông bung nở, khoe sắc trong nắng mai. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)
Từng chùm hoa đào chuông bung nở, khoe sắc trong nắng mai. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)
Từng chùm hoa đào chuông bung nở, khoe sắc trong nắng mai. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)
Từng chùm hoa đào chuông bung nở, khoe sắc trong nắng mai. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)
 Với hình dáng độc đáo, hoa đào chuông thu hút du khách đến chiêm ngưỡng và chụp ảnh. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)
Với hình dáng độc đáo, hoa đào chuông thu hút du khách đến chiêm ngưỡng và chụp ảnh. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)


Theo TTXVN/Vietnam+

Có thể bạn quan tâm

Hấp dẫn các điểm du lịch dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 tại miền đất võ Bình Định

Hấp dẫn các điểm du lịch dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 tại miền đất võ Bình Định

Ngày 13-4, tin từ Sở Du lịch tỉnh Bình Định cho biết, kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 kéo dài 5 ngày, hiện địa phương đang "chạy đua" để chuẩn bị, giới thiệu các điểm du lịch hấp dẫn sẵn sàng phục vụ, đón tiếp người dân và du khách. Trong đó, tỉnh giới thiệu nhiều điểm đến mới mẻ, hấp dẫn, đậm màu lịch sử...