Chữa "bản lĩnh đàn ông" bằng… nhện độc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Các nhà khoa học Brazil phát hiện một loài nhện độc bản địa có thể làm tăng "bản lĩnh đàn ông" tốt hơn cả Viagra, sau khi một số người bị nó cắn dẫn đến chứng cương cứng kéo dài.

Nhóm nghiên cứu đứng đầu bởi giáo sư Maria Elena de Limam, đến từ Đại học liên bang Minas Gerais (Brazil) đã thử nghiệm lâm sàng thành công một loại thuốc dạng gel điều trị rối loạn cương dương được đánh giá là hiệu quả hơn cả Viagra.

 

Rối loạn cương dương là một trong những vấn đề sức khỏe mà đàn ông sợ nhất - ảnh minh họa từ internet
Rối loạn cương dương là một trong những vấn đề sức khỏe mà đàn ông sợ nhất - ảnh minh họa từ internet



Nguyên liệu để tạo ra loại thuốc kỳ diệu này là nọc của loài "nhện lang thang Brazil", một loài nhện độc bản địa mà theo ghi nhận đã khiến vài người đàn ông mắc chứng priapism sau khi bị nó cắn. Priapism là thuật ngữ y khoa chỉ tình trạng cương cứng kéo dài không mong muốn trong nhiều giờ do máu dồn về khu vực dương vật và không thoát ra được. Thường bệnh nhân phải cầu viện đến các thủ thuật y khoa giúp "cậu nhỏ" xẹp xuống, nếu không có thể dẫn đến biến chứng.

Các nhà khoa học tin rằng với một liều lượng vừa phải và cách dùng hợp lý, nó có thể tạo ra một loại thuốc điều trị rối loạn cương dương hiệu quả. Nghiên cứu cho thấy nọc độc này làm tăng mức độ oxit nitric trong cơ thể, từ đó giúp mở rộng các mạch máu nhỏ và khiến máu dễ lưu thông đến dương vật hơn. Cơ chế tác động này tương tự loại thuốc nổi tiếng Viagra nhưng nọc độc nhện có phần tác động mạnh mẽ hơn.


 

Chân dung
Chân dung "nhện lang thang Brazil", loài nhện độc có thể giúp nhiều người khôi phục "bản lĩnh đàn ông" - ảnh: JAMES CARMICHALE



Thử nghiệm lâm sàng trên nhiều người đàn ông tình nguyện viên cho thấy loại thuốc dạng gel được đặt tên BZ371 này làm tăng đến 113% lưu lượng máu đến dương vật. Tác động giúp cương cứng có thể xảy đến sau 20 phút thoa thuốc và kéo dài đến 60 phút sau đó.

Thuốc được các chuyên gia trong ngành đánh giá cao và cho rằng có tiềm năng ngay trong cả các trường hợp bệnh nhân đã điều trị thất bại với các thuốc trị rối loạn cương dương thông thường.

Nghiên cứu vừa công bố trên tạp chí khoa học Journal of Sexual Medicine.

A. Thư (Theo The Sun/nld)

Có thể bạn quan tâm

Làm gì để tránh rắc rối trong "chuyện ấy"?

Làm gì để tránh rắc rối trong "chuyện ấy"?

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến rối loạn cương dương, chẳng hạn như hút thuốc, uống rượu, huyết áp cao, béo phì và căng thẳng. Để tránh rắc rối trong “chuyện ấy“, nam giới cần duy trì một lối sống lành mạnh bên cạnh chế độ ăn uống khoa học.