Cụ ông bị cán dù đâm thủng bụng, ​bàng quang

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trong khi đang dùng cây dù cũ để làm gậy chống, không may cán dù gãy khiến ông T.Q.T (67 tuổi, ngụ tại TP. Hồ Chí Minh) té ngã và bị cán dù đâm thủng bụng.

2 ngày sau phẫu thuật, tình trạng ông T. đã ổn định
2 ngày sau phẫu thuật, tình trạng ông T. đã ổn định



Ngày 31-8, bác sĩ Vũ Tiến Quốc Thái, trưởng Khoa Ngoại tổng hợp, bệnh viện Trưng Vương (TP. Hồ Chí Minh), cho biết ông T. được đưa vào cấp cứu trong tình trạng vẫn còn nguyên cây dù cắm ở vùng dưới rốn.

Vết thương có đường kính khoảng 1,5cm, cây dù cắm sâu vào bụng khoảng 20 m và đâm thủng bàng quang.

Các bác sĩ đã phẫu thuật và xử trí chống nhiễm trùng, uốn ván.

Hiện tại, bệnh nhân đã tỉnh táo, sinh hiệu tốt, có thể xuất viện trong 5-7 ngày tới.

Bác sĩ Quốc Thái cảnh báo không nên tận dụng các vật dụng để làm gậy. Các dụng cụ hỗ trợ đi lại phải đảm bảo an toàn.

Trường hợp ông T., cây dù là sắt đã rỉ sét nên rất lo ngại về nguy cơ nhiễm trùng.

Đặc biệt, nếu những trường hợp không may đâm vào ổ bụng, tổn thương các cơ quan như ruột non, ruột già…thì rất phức tạp và nguy hiểm.

Ngọc Loan (Tuoitre)

Có thể bạn quan tâm

An Khê: Nỗ lực tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế

An Khê: Nỗ lực tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế

(GLO)- Xác định công tác bảo hiểm y tế (BHYT) là nhiệm vụ trọng tâm nhằm đảm bảo an sinh xã hội, các cấp, các ngành thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) đã tăng cường phối hợp triển khai nhiều biện pháp, nâng cao tỷ lệ bao phủ BHYT. Nhờ đó đến nay, toàn thị xã có 91,24% người dân tham gia BHYT, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2021.