Gia Lai: 1 thai phụ đón về từ Bình Dương sinh con an toàn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 31-8, bác sĩ Vũ Trọng Dũng-Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện 331, Giám đốc Bệnh viện điều trị Covid-19 cơ sở 3-thông tin: 1 thai phụ được tỉnh Gia Lai đón về từ Bình Dương đã sinh con an toàn tại bệnh viện.
Bé trai được nhân viên y tế chăm sóc. Ảnh: Như Nguyện
Bé trai được nhân viên y tế chăm sóc. Ảnh: Như Nguyện
Theo đó, thai phụ là chị S.N. (SN 2000, làng Phung, xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Păh). Lúc vào viện, chị N. mang thai 8 tháng, đau bụng từng cơn. Được sự hỗ trợ của y-bác sĩ, chị N. sinh thường, bé trai nặng 2,3 kg chào đời an toàn vào lúc 10 giờ 47 phút ngày 31-8. Công tác phòng-chống lây nhiễm chéo được thực hiện nghiêm ngặt theo đúng quy trình.
Được biết, sáng 31-8, 22 thai phụ và 2 trẻ em lưu trú tỉnh Bình Dương đã được tổ công tác của tỉnh Gia Lai đón về an toàn, thuận lợi. Phần lớn những phụ nữ đưa về đợt này đều mang thai trên 6 tháng, có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt, có người mang thai tháng thứ 9. Hiện các thai phụ đang cách ly tập trung tại Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh (Trung đoàn Bộ binh 991, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai).
NHƯ NGUYỆN

Có thể bạn quan tâm

5 loại trái cây tốt cho thận

5 loại trái cây tốt cho thận

Trái cây luôn được khuyến khích cho chế độ ăn lành mạnh. Tuy nhiên, đối với người mắc bệnh thận mạn tính, không phải tất cả các loại trái cây đều tốt.