Thêm tin mừng liên quan cặp song sinh Trúc Nhi-Diệu Nhi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Về phần Trúc Nhi thì vẫn đang dùng hậu môn tạm, dự kiến khi đủ 2 tuổi, sức khỏe ổn định, các bác sĩ sẽ tạo hình hậu môn thật cho em.
Sáng 9-4, Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố cho hay vừa phẫu thuật đóng hậu môn tạm thành công cho bé Diệu Nhi trong cặp song sinh dính liền đã được tách đôi Trúc Nhi-Diệu Nhi. 
Sau ca mổ, sức khỏe Diệu Nhi đã ổn định, tỉnh táo, gọi mẹ và ngoan ngoãn nằm im để truyền thuốc.

Bé Diệu Nhi được đóng hậu môn thành công
Bé Diệu Nhi được đóng hậu môn thành công
Về Trúc Nhi thì vẫn đang dùng hậu môn tạm, dự kiến khi đủ 2 tuổi, sức khỏe ổn định, các bác sĩ sẽ tạo hình hậu môn thật cho bé.
Trúc Nhi-Diệu Nhi là cặp song sinh dính liền được gần 100 y bác sĩ thực hiện mổ tách vào ngày 15-7-2020 tại Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố. Ngoài tách rời, các bác sĩ cũng tiến hành tái tạo đường tiêu hóa, tiết niệu, phân chia nội tạng cho hai bé. Nửa đầu đại tràng thuộc về Trúc Nhi, nửa cuối kèm hậu môn thật thuộc về Diệu Nhi.
Hai bé được cho sử dụng hậu môn tạm và mở bàng quang dẫn lưu ra da; được xuất viện vào ngày 7-10-2020, tập vật lý trị liệu đến nay đã đi đứng được, thể chất phát triển bình thường và rất vui vẻ, hoạt bát.
NGUYỄN THẠNH (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

5 loại trái cây tốt cho thận

5 loại trái cây tốt cho thận

Trái cây luôn được khuyến khích cho chế độ ăn lành mạnh. Tuy nhiên, đối với người mắc bệnh thận mạn tính, không phải tất cả các loại trái cây đều tốt.