Loài hoa lan kì lạ 15năm mới nở một lần,đại gia muốn mua cũng khó

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Loại hoa này chỉ có ở vườn quốc gia Kinabalu ở Malaysia chứ không thể tìm được bất cứ nơi nào khác.

 

Hoa lan Rothschild có tên khoa học: Paphiopedilum rothschildianum. Ảnh: Dân trí
Hoa lan Rothschild có tên khoa học: Paphiopedilum rothschildianum. Ảnh: Dân trí
 Đây là một trong những loại hoa lan lạ và đắt nhất thế giới. Hoa lan này 15 năm mới nở một lần không như nhiều loại lan khác.  Ảnh: Dân trí
Đây là một trong những loại hoa lan lạ và đắt nhất thế giới. Hoa lan này 15 năm mới nở một lần không như nhiều loại lan khác. Ảnh: Dân trí
Vì đây là loại lan hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng nên được chính phủ Malaysia và cơ quan chức năng nước này bảo vệ. Ảnh: Dân trí
Vì đây là loại lan hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng nên được chính phủ Malaysia và cơ quan chức năng nước này bảo vệ. Ảnh: Dân trí
Đến năm 1987, người ta mới phát hiện ra loại lan này. Ảnh: Dân trí
Đến năm 1987, người ta mới phát hiện ra loại lan này. Ảnh: Dân trí
 



Vũ Đậu (T/h, doisongphapluat)

Có thể bạn quan tâm

Nho kiểng độc đáo, phục vụ khách chơi Tết

Nho kiểng độc đáo, phục vụ khách chơi Tết

Thay vì đưa ra thị trường các sản phẩm nho đóng gói, trái nho tươi..., nông dân tỉnh Ninh Thuận - vùng nho nổi tiếng cả nước - đã chăm chút từng gốc nho, tạo dáng trong chậu kiểng phục vụ thú chơi cây những ngày xuân.