Australia hợp tác với NASA để đưa tàu thám hiểm tự chế lên Mặt Trăng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Thủ tướng Australia Scott Morrison công bố một thỏa thuận với Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ để đưa tàu thám hiểm đầu tiên do Australia sản xuất lên Mặt Trăng, sớm nhất vào năm 2026.
 
Ảnh minh họa. Nguồn: CNN
Ảnh minh họa. Nguồn: CNN
Theo Tân hoa xã, ngày 12/10, Thủ tướng Australia Scott Morrison đã công bố một thỏa thuận với Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) để lần đầu tiên đưa một tàu thám hiểm do Australia sản xuất lên Mặt Trăng, sớm nhất vào năm 2026.
Ông Morrison cho biết thỏa thuận này sẽ tạo nhiều việc làm cho ngành công nghiệp vũ trụ đang phát triển ở Australia.
(Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Phát hiện rừng hóa thạch 390 triệu năm

Phát hiện rừng hóa thạch 390 triệu năm

Nghiên cứu mới cho thấy những cây hóa thạch được phát hiện tình cờ ở phía tây nam nước Anh thuộc khu rừng được biết đến sớm nhất trên Trái đất. Hóa thạch 390 triệu năm tuổi đã soán ngôi khu rừng lâu đời nhất thế giới của khu rừng hóa thạch Gilboa ở bang New York, có niên đại 386 triệu năm.