Nhà khoa học Trung Quốc cảnh báo nguy cơ đại dịch từ cúm gia cầm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Các nhà khoa học Trung Quốc cho rằng chủng virus cúm gia cầm H5N8 có thể dẫn đến một đại dịch khác.

Giới khoa học Trung Quốc cảnh báo virus cúm gia cầm H5N8 có thể gây đại dịch mới. Ảnh: Wiki
Giới khoa học Trung Quốc cảnh báo virus cúm gia cầm H5N8 có thể gây đại dịch mới. Ảnh: Wiki
Theo công bố trên cổng thông tin y tế Medical Xpress, dòng virus cúm gia cầm mới lần đầu tiên được phát hiện trên một con vịt ở Trung Quốc vào năm 2010. Đến năm 2014, dịch bệnh bùng phát ở Nhật Bản, Hàn Quốc trên cả gia cầm nuôi và chim hoang dã. Đến năm 2016, dịch bệnh bùng phát ở các loài chim tại Ấn Độ, Nga, Mông Cổ, Mỹ và một số khu vực Châu Âu.
"Năm 2020, các đợt bùng phát được quan sát thấy ở 46 quốc gia. Nhà khoa học Trung Quốc Weifeng Shi và George Gao lưu ý, vấn đề này cho thấy virus có thể lây lan rất nhanh, trở thành đại dịch cúm gia cầm. Đáng báo động hơn nữa là báo cáo về tình trạng lây nhiễm chéo ở 7 công nhân nông nghiệp Nga vào tháng 12 năm ngoái" - bài báo trên Medical Xpress viết.
Theo các nhà khoa học Trung Quốc, các công nhân bị nhiễm bệnh không có triệu chứng và không có dấu hiệu cho thấy virus đang được truyền từ người sang người. Nhưng các nhà khoa học chỉ ra rằng, một khi đã bị nhiễm, thường không mất nhiều thời gian để virus thích nghi với các nạn nhân khác. Họ cũng lưu ý rằng virus đã được phát hiện gây chết hàng loạt gia cầm trong nhiều đợt bùng phát. Ví dụ, các công nhân Nga đã được xét nghiệm sau khi hơn 100.000 con gà mái chết.
Các nhà nghiên cứu cũng lưu ý, H5N8 có khả năng gây bệnh cao, nhưng việc giám sát cẩn thận các trang trại, chợ và chim hoang dã, cùng với các biện pháp kiểm soát lây nhiễm tiêu chuẩn, có thể làm chậm sự lây lan của virus.
NGỌC VÂN (LĐO)

https://laodong.vn/the-gioi/nha-khoa-hoc-trung-quoc-canh-bao-nguy-co-dai-dich-tu-cum-gia-cam-912440.ldo

Có thể bạn quan tâm

Phát hiện rừng hóa thạch 390 triệu năm

Phát hiện rừng hóa thạch 390 triệu năm

Nghiên cứu mới cho thấy những cây hóa thạch được phát hiện tình cờ ở phía tây nam nước Anh thuộc khu rừng được biết đến sớm nhất trên Trái đất. Hóa thạch 390 triệu năm tuổi đã soán ngôi khu rừng lâu đời nhất thế giới của khu rừng hóa thạch Gilboa ở bang New York, có niên đại 386 triệu năm.