Huyền bí xác ướp mỹ nhân giữa sa mạc hoàn hảo nhất thế giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sa mạc Taklamakan ở Trung Quốc là nơi phát hiện một xác ướp mỹ nhân có niên đại gần 4.000 năm tuổi. Xác ướp nguyên vẹn đến mức còn nguyên nhiều đường nét đẹp trên gương mặt như mũi cao, lông mi dài, da mịn và máu tóc hung dài.
Nằm ở Trung Á, trong khu vực thuộc khu tự trị dân tộc Duy Ngô Nhĩ Tân Cương của Trung Quốc, Taklamakan là một trong những sa mạc lớn nhất thế giới. Các chuyên gia khảo cổ bất ngờ tìm thấy một xác ướp mỹ nhân tại sa mạc này.
Nằm ở Trung Á, trong khu vực thuộc khu tự trị dân tộc Duy Ngô Nhĩ Tân Cương của Trung Quốc, Taklamakan là một trong những sa mạc lớn nhất thế giới. Các chuyên gia khảo cổ bất ngờ tìm thấy một xác ướp mỹ nhân tại sa mạc này.
Các chuyên gia gọi xác ướp này là
Các chuyên gia gọi xác ướp này là "người đẹp Xiaohe" bởi thi hài được tìm thấy nghĩa địa cổ xưa có tên Xiaohe.
Theo nghiên cứu của các chuyên gia, xác ướp
Theo nghiên cứu của các chuyên gia, xác ướp "người đẹp Xiaohe" có niên đại gần 4.000 năm tuổi.
Xác ướp
Xác ướp "người đẹp Xiaohe" sở hữu vẻ đẹp hoàn hảo tới mức giới chuyên gia không khỏi trầm trồ khen ngợi.
Cụ thể, xác ướp còn nguyên vẹn mái tóc hung dài. Nhiều đường nét tuyệt đẹp trên khuôn mặt gây chú ý gồm: lông mi dày, làn da mịn, mũi cao và đôi môi như đang mỉm cười.
Cụ thể, xác ướp còn nguyên vẹn mái tóc hung dài. Nhiều đường nét tuyệt đẹp trên khuôn mặt gây chú ý gồm: lông mi dày, làn da mịn, mũi cao và đôi môi như đang mỉm cười.
Với những đặc điểm gương mặt trên, nhiều người cho rằng mỹ nhân Xiaohe có xuất thân có thể là ở giữa khu vực Đông Nam châu Âu và dãy núi Ural.
Với những đặc điểm gương mặt trên, nhiều người cho rằng mỹ nhân Xiaohe có xuất thân có thể là ở giữa khu vực Đông Nam châu Âu và dãy núi Ural.
Mỹ nhân Xiaohe có thể từng đến khu vực sa mạc Taklamakan sinh sống một thời gian và được chôn cất tại đây sau khi qua đời.
Mỹ nhân Xiaohe có thể từng đến khu vực sa mạc Taklamakan sinh sống một thời gian và được chôn cất tại đây sau khi qua đời.
Không chỉ có dung mạo xinh đẹp, xác ướp Xiaohe còn được chôn cùng với một số đồ trang sức, đồ tùy táng giá trị.
Không chỉ có dung mạo xinh đẹp, xác ướp Xiaohe còn được chôn cùng với một số đồ trang sức, đồ tùy táng giá trị.
Mỹ nhân qua đời cách đây khoảng 4.000 năm đội chiếc mũ đặc biệt cao hình tháp nhọn màu trắng. Chân của xác ướp có đi một đôi giày lót lông cổ cao.
Mỹ nhân qua đời cách đây khoảng 4.000 năm đội chiếc mũ đặc biệt cao hình tháp nhọn màu trắng. Chân của xác ướp có đi một đôi giày lót lông cổ cao.
Các chuyên gia cho rằng, sở dĩ xác ướp mỹ nhân Xiaohe còn nguyên vẹn đến khó tin sau hàng ngàn năm là do thi hài được bảo quản nhờ lớp cát và thời tiết khắc nghiệt ở sa mạc Taklamakan.
Các chuyên gia cho rằng, sở dĩ xác ướp mỹ nhân Xiaohe còn nguyên vẹn đến khó tin sau hàng ngàn năm là do thi hài được bảo quản nhờ lớp cát và thời tiết khắc nghiệt ở sa mạc Taklamakan.
Theo Tâm Anh (Kiến Thức/Dân Việt)

http://danviet.vn/bi-an-khoa-hoc/huyen-bi-xac-uop-my-nhan-giua-sa-mac-hoan-hao-nhat-the-gioi-1066465.html

Có thể bạn quan tâm

Phát hiện rừng hóa thạch 390 triệu năm

Phát hiện rừng hóa thạch 390 triệu năm

Nghiên cứu mới cho thấy những cây hóa thạch được phát hiện tình cờ ở phía tây nam nước Anh thuộc khu rừng được biết đến sớm nhất trên Trái đất. Hóa thạch 390 triệu năm tuổi đã soán ngôi khu rừng lâu đời nhất thế giới của khu rừng hóa thạch Gilboa ở bang New York, có niên đại 386 triệu năm.