Phát hiện sinh vật biển nguyên vẹn trong hổ phách 99 triệu năm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Một sinh vật biển sống cách đây 99 triệu năm vẫn còn nguyên vẹn trong hổ phách được coi là phát hiện đặc biệt hiếm có.
Theo Daily Mail, hóa thạch được tìm thấy ở Myanmar và là trường hợp đầu tiên ghi nhận về loài cúc đá kẹt trong hổ phách.
Cúc đá là tên gọi chỉ một nhóm các loài động vật không xương sống ở biển, mà loài còn tồn tại đến ngày nay là ốc anh vũ.
Hổ phách lưu giữ nguyên vẹn các sinh vật từng sống cách đây 99 triệu năm.
Hổ phách lưu giữ nguyên vẹn các sinh vật từng sống cách đây 99 triệu năm.
Trong quá khứ, các nhà khoa học thường chỉ tìm thấy trong hổ phách các sinh vật có nguồn gốc trong rừng như nhện, gián, ruồi, ong.
Nhưng mẫu hổ phách mới phát hiện có tồn tại bên trong một sinh vật biển sống từ Kỷ phấn trắng.
Giáo sư Wang Bo, đến từ Học viện Khoa học Trung Quốc, là người thông báo về phát hiện mới này. Các nhà khoa học đã sử dụng phương thức chụp X-quang để tái tạo hình ảnh 3 chiều của vật thể.
Đáng chú ý nhất là một sinh vật biển lưu giữ trong hóa thạch.
Đáng chú ý nhất là một sinh vật biển lưu giữ trong hóa thạch.
Họ phát hiện ra hóa thạch cúc đá có phần vỏ ngoài bị vỡ, bên trong chứa nhiều cát. Phần hổ phách có niên đại 99 triệu năm cũng chứa cát.
“Phần vỏ ngoài không còn nguyên vẹn của cúc đá cho thấy sinh vật biển này đã chết trước khi kẹt trong hổ phách vĩnh viễn”, nhóm nghiên cứu nói.
Theo các nhà khoa học, lớp nhựa rơi xuống từ các cây ven biển đã bao trọn cả cúc đá và các loài động vật chân đốt, bằng một cách nào đó được bảo quản đến tận ngày nay dưới dạng hổ phách.
“Những con côn trùng sống gần cây cối ven biển cũng bị mắc kẹt lại trong hổ phách”, nhóm nghiên cứu nói.
Đăng Nguyễn (Daily Mail /Dân Việt) 

Có thể bạn quan tâm

Phát hiện rừng hóa thạch 390 triệu năm

Phát hiện rừng hóa thạch 390 triệu năm

Nghiên cứu mới cho thấy những cây hóa thạch được phát hiện tình cờ ở phía tây nam nước Anh thuộc khu rừng được biết đến sớm nhất trên Trái đất. Hóa thạch 390 triệu năm tuổi đã soán ngôi khu rừng lâu đời nhất thế giới của khu rừng hóa thạch Gilboa ở bang New York, có niên đại 386 triệu năm.