Hướng dẫn tự sửa thông tin cá nhân trên ứng dụng PC-Covid

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nếu thông tin cá nhân hiển thị trên ứng dụng PC-Covid chưa chính xác, người dùng có thể tự chỉnh sửa chỉ qua vài thao tác.
Giao diện ứng dụng PC-Covid. Ảnh: Hiển Đạt
Giao diện ứng dụng PC-Covid. Ảnh: Hiển Đạt
PC-Covid là ứng dụng thống nhất phục vụ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Việt Nam hiện nay, với nhiều tính năng được tích hợp sẵn như mã QR cá nhân, thông tin tiêm chủng, khai báo y tế và gửi phản hồi.
Tuy nhiên, nhiều người dùng vẫn phản ánh thông tin cá nhân của họ trên ứng dụng này chưa chính xác. Để khắc phục vấn đề này, người dùng có thể tự chỉnh sửa thông tin cá nhân bằng cách truy cập vào ứng dụng PC-Covid, chọn Quản lý QR, nhấn Sửa thông tin, sau đó nhập lại các thông tin cần điều chỉnh và nhấn Lưu.

Các bước tự cập nhật thông tin cá nhân trên PC-Covid. Ảnh: Hiển Đạt
Các bước tự cập nhật thông tin cá nhân trên PC-Covid. Ảnh: Hiển Đạt
Lưu ý, các thông tin ở trong mục CCCD chờ xác thực sẽ phải chờ xác thực mới có hiệu lực sử dụng. Ngoài ra, khai báo thông tin sai là vi phạm pháp luật Việt Nam và có thể bị xử lý hình sự, do đó người dùng cần đảm bảo thông tin phải đúng sự thật.
Bên cạnh tính năng chỉnh sửa thông tin cá nhân, tính năng đề xuất chỉnh sửa thông tin tiêm chủng hiện đang được phát triển và dự kiến đi vào hoạt động trong bản cập nhật tiếp theo.
Theo Hiển Đạt (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Mạng 5G và xu hướng phát triển các sản phẩm trên nền tảng viễn thông công nghệ cao

Mạng 5G và xu hướng phát triển các sản phẩm trên nền tảng viễn thông công nghệ cao

Chiều 12/4, tại Hà Nội, Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế IDG tại Việt Nam phối hợp với Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam (REV) và Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) tổ chức Hội nghị thượng đỉnh về nhà mạng, nhà cung cấp băng thông rộng di động và điện toán đám mây thế giới năm 2024.
Kiểm soát trí tuệ nhân tạo

Kiểm soát trí tuệ nhân tạo

Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) trong những năm gần đây đã chứng kiến nhiều tiến bộ đáng kinh ngạc, từ việc tối ưu hóa quy trình công nghiệp đến việc tạo ra các hệ thống tương tác thông minh có khả năng học hỏi và phát triển theo thời gian.