LG sắp ngừng hoạt động kinh doanh smartphone

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LG Electronics có thể sẽ đóng cửa mảng kinh doanh truyền thông di động thay vì bán nó sau khi các cuộc đàm phán liên quan đều thất bại.

Sẽ không có smartphone mới nào của LG được ra mắt trong nửa đầu năm nay. ẢNH: REUTERS
Sẽ không có smartphone mới nào của LG được ra mắt trong nửa đầu năm nay. ẢNH: REUTERS
Theo Gizmochina, kế hoạch bán mảng kinh doanh điện thoại di động của LG đều đã thất bại sau khi các cuộc đàm phán với Volkswagen AG (Đức) và Tập đoàn VinGroup hiện không có kết quả. Đầu năm nay, Giám đốc điều hành mảng truyền thông di động của LG tuyên bố công ty đang xem xét tất cả phương án cho việc kinh doanh thua lỗ của mình. Kể từ đó, có thông tin cho rằng LG Electronics đã tìm cách bán đơn vị smartphone.
Trước đó, LG dường như tạm dừng phát triển smartphone với màn hình cuộn lại ngay cả khi nó chỉ mới được ra mắt vào tháng 2 trong khuôn khổ MWC 2021 phát trực tuyến. Hiện tại, có thông tin cho rằng thương hiệu cũng sẽ tạm hoãn kế hoạch tung ra bất kỳ smartphone mới nào trong nửa đầu năm nay. Nói cách khác, LG đang ngừng ra mắt bất kỳ thiết bị mới nào vào lúc này. Hơn nữa, công ty có thể chia sẻ quyết định của mình với công chúng và nhân viên của họ sớm nhất là vào đầu tháng 4.
Đáng chú ý, thông tin trên được đưa ra không lâu sau khi chứng nhận Bluetooth SIG xuất hiện mang lại hy vọng về sự ra mắt của chiếc smartphone cuộn lại từ LG, trong khi người phát ngôn của công ty cũng tuyên bố sự phát triển của thiết bị cầm tay này vẫn chưa bị đình chỉ.
Mặc dù vậy, báo cáo từ DongA Ilbo vẫn chưa được xác nhận, có nghĩa là người dùng vẫn còn có thể hy vọng chứng kiến sự xuất hiện của sản phẩm đầy sáng tạo từ LG.
Theo Thành Luân (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Nghiệm thu đề tài xây dựng quy trình trồng sâm non bằng phương pháp khí canh

Nghiệm thu đề tài xây dựng quy trình trồng sâm non bằng phương pháp khí canh

(GLO)- Chiều 22-4, Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành tỉnh Gia Lai nghiệm thu đề tài “Xây dựng quy trình trồng sâm non (sâm Hàn Quốc và Hồng đẳng sâm) bằng phương pháp khí canh tại Gia Lai”. Đề tài do Trường Đại học Tôn Đức Thắng chủ trì, Tiến sĩ Ngô Việt Đức làm chủ nhiệm.