Lỗi 'OK, Google' trên Wear OS sẽ sớm được khắc phục

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Khả năng ra lệnh bằng giọng nói với lệnh “OK, Google” trên Wear OS đang gặp phải sự cố không có tác dụng.

Wear OS đang gặp sự cố không thể nhận dạng giọng nói - Ảnh chụp màn hình
Wear OS đang gặp sự cố không thể nhận dạng giọng nói - Ảnh chụp màn hình


Mặc dù các thiết bị đeo được trang bị màn hình cảm ứng và các nút bấm để thao tác, nhưng Google đã thúc đẩy nhiều tính năng điều khiển rảnh tay hơn trên Wear OS bằng Google Assistant. Nhưng một phần quan trọng của khả năng tương tác bằng giọng nói này đã bị hỏng trong nhiều tháng trước khi công ty cam kết tìm cách khắc phục.

Nếu Google đi đúng theo tầm nhìn của họ đã xác định cho Wear OS, đồng hồ thông minh sẽ chủ yếu được điều khiển bằng giọng nói với màn hình chỉ cung cấp phản hồi bằng hình ảnh. Trợ lý ảo Google Assistant là lựa chọn hoàn hảo cho vai trò đó và chúng ta luôn có nhiều cách để kích hoạt từ trên cổ tay của người dùng. Đơn giản là khẩu lệnh “OK, Google” hoặc “Hey, Google”.

Nhưng nhiều người dùng đã phàn nàn việc ra lệnh không hoạt động trên đồng hồ thông minh Wear OS của họ, bất kể thương hiệu gì. Trường hợp này xảy ra từ tháng 11 năm ngoái nhưng cũng có những tuyên bố vấn đề xuất hiện từ tháng 6.2020. Trong khoảng thời gian đó, Google chỉ đáp lại bằng việc im lặng, điều này gây ra nhiều thất vọng cho người dùng Wear OS.

Google vừa nói với The Verge rằng họ đã ghi nhận các báo cáo vấn đề và sẽ làm việc với các đối tác của mình để giải quyết. Tuy nhiên, công ty không giải thích lý do mất nhiều thời gian để trả lời phàn nàn của người dùng.

Google cũng chưa đưa ra mốc thời gian về việc mang đến tính khả dụng của bản sửa lỗi, quá trình này có thể mất vài tuần hoặc thậm chí vài tháng.

Theo PHONG ĐỖ (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Triển vọng của Microsoft trong mảng AI

Triển vọng của Microsoft trong mảng AI

Với việc bổ nhiệm nhà khoa học Mustafa Suleyman, người đồng sáng lập của DeepMind vào cương vị giám đốc mảng AI, nhiều chuyên gia đánh giá đây là một nước đi sáng giá của Microsoft trong việc chiêu mộ nhân tài ngành AI.
Phối hợp quản lý và sử dụng các nhãn hiệu chứng nhận, chỉ dẫn địa lý mang địa danh “Gia Lai”

Phối hợp quản lý và sử dụng các nhãn hiệu chứng nhận, chỉ dẫn địa lý mang địa danh “Gia Lai”

(GLO)- Để việc quản lý các nhãn hiệu chứng nhận, chỉ dẫn địa lý mang địa danh “Gia Lai” đạt hiệu quả, Sở Khoa học và Công nghệ (KH-CN) yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp quản lý và phát triển các nhãn hiệu theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ.