Synapse cho phép bất kỳ ai làm việc với dữ liệu được lưu trữ ở các dịch vụ đám mây khác nhau đều có thể quản lý và phân tích dữ liệu từ trong một dịch vụ duy nhất.
Buổi lễ công bố Azure Synapse của Microsoft. (Nguồn: deccanherald.com)
Ngày 4/11, Microsoft đã công bố một dịch vụ mới nhằm giúp các doanh nghiệp lớn đưa vào sử dụng lượng dữ liệu khổng lồ được lưu trữ trong các hệ thống điện toán đám mây khác nhau.
Hệ thống Azure Synapse được Microsoft công bố tại một sự kiện ở Florida (Mỹ). Đây là một phần thuộc mảng kinh doanh điện toán đám mây đang phát triển nhanh chóng của gã khổng lồ công nghệ Mỹ.
Công cụ này nhằm giúp các công ty xây dựng các hệ thống phân tích lượng lớn dữ liệu để đưa ra quyết định kinh doanh tốt hơn, chẳng hạn như liệu một chiến dịch tiếp thị kỹ thuật số có đang hướng lưu lượng truy cập nhiều hơn đến các cửa hàng và trang web hay không.
Đáng chú ý, Synapse cho phép bất kỳ ai làm việc với dữ liệu được lưu trữ ở các dịch vụ đám mây khác nhau đều có thể quản lý và phân tích dữ liệu từ trong một dịch vụ duy nhất.
Microsoft cũng nhấn mạnh việc tích hợp Synapse, với Power BI - công cụ báo cáo và phân tích kinh doanh thông minh, cũng như Azure Machine Learning - công cụ tiên đoán xây dựng các mô hình kinh doanh.
(GLO)- Để việc quản lý các nhãn hiệu chứng nhận, chỉ dẫn địa lý mang địa danh “Gia Lai” đạt hiệu quả, Sở Khoa học và Công nghệ (KH-CN) yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp quản lý và phát triển các nhãn hiệu theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ.
Pin luôn là vấn đề nhức nhối không chỉ với iPhone mà cả nhiều smartphone khác, vì vậy làm cách nào để sạc pin một cách đúng cách là điều mà nhiều người luôn đặt ra.
Microsoft đã giúp việc sửa chữa máy tính bảng Surface Pro 10 và máy tính xách tay Surface Laptop 6 trở nên dễ dàng hơn nhiều so với các phiên bản tiền nhiệm.
(GLO)- Toyota Việt Nam ra thông báo về việc thực hiện chương trình triệu hồi 1.325 xe Toyota Land Cruiser 300 và Lexus LX 600 để cập nhật/sửa phần mềm điều khiển hộp số tự động.
GLO- Sở Khoa học và Công nghệ (KH-CN) tỉnh Gia Lai vừa có thông báo đề nghị các đơn vị tham gia đề xuất nhiệm vụ KH-CN cấp quốc gia thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030.
Việc giả mạo thông tin bằng trí tuệ nhân tạo (AI) đang nhanh chóng trở thành một trong những vấn nạn lớn nhất mà nhiều người phải đối mặt, nhất là khi các “tác phẩm” của deepfake xuất hiện gần như mỗi ngày trên không gian mạng.
(GLO)-Sáng 20-3, Hội phụ nữ phường Thống Nhất (TP. Pleiku) tổ chức truyền thông về chuyển đổi số và ra mắt mô hình “Phụ nữ chuyển đổi số phường Thống Nhất”.
(GLO)- Theo TNO, trong thời gian qua, Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông di động đã hoàn thành xử lý 17 triệu thuê bao có thông tin thuê bao chưa trùng khớp với thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Động thái trên diễn ra trong bối cảnh người dùng Facebook và Instagram tại châu Âu tỏ ra không hài lòng về việc Meta cân nhắc tính phí dịch vụ đăng ký không quảng cáo hồi tháng 11 năm ngoái.
Bộ KH-ĐT đang xây dựng đề án phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, với mục tiêu đào tạo 50.000 kỹ sư đến năm 2030
Ngoài việc phát triển vũ trụ ảo (metaverse) công nghiệp tái tạo kỹ thuật số, liên minh Hitachi-NVIDIA còn sản xuất và bán các máy chủ lưu trữ dữ liệu được trang bị chức năng AI.