Ấn Độ đột ngột hủy phóng tàu thăm dò Mặt Trăng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Rạng sáng 15/7 theo giờ địa phương, Ấn Độ đã bất ngờ thông báo hủy vụ phóng tàu vũ trụ thăm dò Mặt Trăng, chỉ chưa đầy 1 giờ trước thời điểm dự kiến, với lí do sự cố "kĩ thuật".

Bệ phóng tàu vũ trụ Chandrayaan-2. Ảnh: hindustantimes.com
Bệ phóng tàu vũ trụ Chandrayaan-2. Ảnh: hindustantimes.com



Đồng hồ đếm ngược vụ phóng tại Trung tâm vũ trụ Satish Dhawan đã dừng lại ở phút thứ 56 và 24 giây trước thời gian dự kiến là 2h51 sáng 15/7 theo giờ địa phương, tức 4h21 theo giờ Việt Nam.

Trên trang Twitter, trung tâm này cho hay đã phát hiện một sự cố kĩ thuật tại hệ thống phóng và để phòng ngừa, vụ phóng đã được dừng lại. Tuy nhiên, thông báo không cho biết cụ thể vấn đề xảy ra là gì hay thời điểm thực hiện vụ phóng mới.

Trước đó, Ấn Độ hi vọng vụ phóng tàu vũ trụ Chandrayaan-2 sẽ giúp Ấn Độ trở thành quốc gia thứ 4 trên thế giới, sau Nga, Mỹ, và Trung Quốc, có tàu đáp xuống bề mặt Mặt Trăng.

Việt Hải (TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Mạnh tay xử lý SIM rác

Mạnh tay xử lý SIM rác

Cục Viễn thông ghi nhận từ ngày 1/3 đến hết 31/3/2024, trung bình 1 người sở hữu từ 4 - 9 SIM điện thoại, tương ứng 7,9 triệu SIM thuê bao có đứng tên giấy tờ.